1

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn cômg bom tự sát riêng biệt ở hai địa điểm khác nhau, chính quyền Afghanistan cho biết.

Một phát ngôn viên nói với BBC, vụ đánh bom gần bộ quốc phòng nước này tại thủ đô Kabul khiến khoảng 12 người chết.

Quân Taliban đã đứng ra nhận thực hiện vụ tấn công, xảy ra vào ngày các công sở và trường học đóng cửa.

Trước đó, một vụ đánh bom khác gần khu chợ ở tỉnh Kunar, Đông Afghanistan gây thiệt mạng cho 11 người.

Vẫn chưa rõ vụ tấn công ở thủ đô Kabul được thực hiện như thế nào, tuy các quan chức cho rằng nghi phạm tấn công đã đi bộ.

Image copyright epa
Image caption Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Kunar

Ở Kunar, văn phòng tỉnh nói người đánh bom lái xe máy tới lối vào của một cơ quan chính phủ ở Asadabad, thủ phủ của tỉnh, trước khi cho phát nổ.

Trong số nạn nhân được cho là có trẻ nhỏ chơi ở công viên gần đó.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, một thủ lĩnh bộ tộc và chỉ huy dân quân tên là Haji Khan Jan cũng thuộc số thiệt mạng.

Ông Haji Khan Jan đã tham gia sát sao nhiều chiến dịch chống Taliban hồi năm ngoái.

Trong những tháng gần đây giao tranh giữa quân Taliban với các lực lượng chính phủ tăng lên đột ngột.

Tổng thống Ashraf Ghani được truyền thông địa phương dẫn lời nói ông sẽ không đàm phán hòa bình với các nhóm giết hại dân thường.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: