Nhật Bản thông báo thâm hụt thương mại cả năm mức kỷ lục với lý do đồng yen yếu làm tăng giá nhập khẩu năng lượng.

Mức thâm hụt năm 2013 là 11,5 nghìn tỷ yen ($112 tỷ) – tăng 65% so với năm trước đó.

Nhập khẩu năng lượng của Nhật Bản tăng mạnh trong những năm gần đây sau khi nước này phải đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân sau đợt động đất và sóng thần năm 2011.

Tuy nhiên chi phí nhập khâu năng lượng cũng tăng lên vì chính sách tiền tệ mạnh mẽ của nhà nước khiến đồng yen giảm giá.

Đồng nội tệ của Nhật đã giảm 20% so với đồng đôla Mỹ trong thời gian từ tháng 1 tới tháng 12 năm ngoái.

Các thông số thương mại mới nhất cho thấy lượng khí gas lỏng (Liquefied Natural Gas-LNG) nhập khẩu của Nhật tăng có 0,2% trong năm 2013 nhưng chi phí nhập khẩu LNG lại tăng gần 18%.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Nhật Bản, quốc gia vốn mạnh về xuất khẩu, ghi nhận thâm hụt thương mại.

Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đang lâm vào tình trạng tăng trưởng trì trệ trong hai thập niên nay.

Chính sách mạnh

Nhằm khắc phục điều này, các nhà hoạch định chính sách của Nhật đã đưa ra nhiều chính sách mạnh mẽ trogn những tháng qua, trong đó có quyết định tăng gấp đôi lượng cung tiền trong nước.

Các biện pháp này, do Thủ tướng Shinzo Abe chủ trương, được biết dưới tên gọi ‘Abenomics’.

Chúng đã gây ảnh hưởng lớn lên đồng nội tệ Nhật, khiến giá đồng yen giảm mạnh so với đồng đôla Mỹ.

Đồng yen yếu khiến giá hàng xuất khẩu của Nhật trở nên phải chăng hơn với người mua nước ngoài và tăng lợi nhuận cho các nhà xuất khẩu khi họ chuyển thu nhập về nước.

Chính phủ hy vọng rằng chính sách này sẽ khuyến khích xuất khẩu và giúp phục hồi nền kinh tế.

Tuy nhiên, đồng yen yếu cũng khiến nhập khẩu đắt đỏ hơn và ảnh hưởng tới cán cân thương mại.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: