Bà Devyani Khobragade là Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York

Giới chức cho hay Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade, người mà vụ bắt giữ gây căng thẳng ngoại giao hai bên, đã rời Mỹ về nước.

Bà Devyani Khobragade nhận lệnh rời Hoa Kỳ hôm thứ Năm 9/1 ngay sau khi bị khởi tố hình sự và Ấn Độ kiên quyết bảo vệ quyền miễn trừ của bà.

Bà Khobragade bị bắt tại New York vào tháng trước vì nghi vấn gian lận visa và trả lương cho người giúp việc thấp hơn mức tối thiểu.

Quan chức ngoại giao này đã bị còng tay và khám toàn thân, điều mà Ấn Độ gọi là “sỉ nhục” và đòi Mỹ xin lỗi.

Bà Khobragade luôn bác bỏ các cáo buộc sai phạm.

Một quan chức Mỹ cao cấp nói bà Khobragade đã rời phi trường John F Kennedy ở New York vào tối thứ Năm đi Ấn Độ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Syed Akbaruddin cũng xác nhận bà Khobragade, 39 tuổi, đã rời khỏi Hoa Kỳ.

Ông nói: “Vào thời điểm rời Mỹ đi Ấn Độ, bà Khobragade đã tái khẳng định rằng bà vô tội trước các cáo buộc đối với bà”.

“Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn với chính phủ Ấn Độ, đặc biệt là bộ trưởng ngoại giao, cũng như người dân Ấn Độ và báo chí đã ủng hộ bà trong quá trình này.”

Phe công tố Hoa Kỳ nói các điều khoản truy tố bà Khobragade vẫn còn đó.

Bà Khobragade, phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, bị bắt sau khi bị tình nghi đã làm giả chiếu khán và khai man về mức lương trả cho người phục vụ cho gia đình bà.

Người phục vụ này, Sangeeta Richard, đã đâm đơn tố cáo và sau đó bà Khobragade bị bắt, còng tay và khám xét toàn thân.

Về phần mình, bà phó lãnh sự không chỉ bác bỏ mọi cáo buộc mà còn quay lại tố cáo bà Richard là ăn cắp và tống tiền.

Trong những tuần qua, Delhi đã đưa ra một loạt các biện pháp trả đũa về mặt ngoại giao với Mỹ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: