(TNO) Trung tâm Hành động Ngăn chặn thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR) trong tuần qua đã hỏi 1.200 chuyên gia và quan chức chính phủ Mỹ về những điều mà họ lo lắng nhất trong năm 2014.

Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan – Ảnh: Reuters

Để giúp các quan chức và các nhà hoạch định chính sách tập trung vào những yêu cầu ngăn chặn xung đột quan trọng nhất đối với Mỹ, Trung tâm Hành động Ngăn chặn đã tiến hành Khảo sát Các Ngăn chặn Ưu tiên (PPS) lần thứ 6.

Sau đây là các tình huống có thể xảy ra trong năm 2014 khiến các nhà hoạch định Mỹ lo ngại nhất, dựa theo khảo sát PPS:

– Nội chiến Syria lan tràn khiến Mỹ phải can thiệp quân sự.

– Một đợt tấn công mạng có sức tàn phá lớn vào hệ thống máy tính chính của chính phủ Mỹ.

– Bùng nổ trở lại nguy cơ Mỹ triển khai hành động quân sự tại Iran vì đàm phán hạt nhân giữa Tehran với các cường quốc thế giới không đạt được kết quả và/hoặc có bằng chứng rõ ràng cho thấy Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân.

– Một đợt tấn công gây thương vong lớn ngay trên đất Mỹ hay tại các nước đồng minh do các phần tử khủng bố gây ra.

– Một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Triều Tiên bắt nguồn bởi một vụ khiêu khích quân sự, sự bất ổn chính trị tại quốc gia này hoặc các hoạt động đe dọa dùng vũ khí hạt nhân.

– Tình trạng bạo động và bất ổn tại Afghanistan leo thang do sự rút quân của NATO và/hoặc do đợt bầu cử tổng thống sắp tới tại nước này.

– Bạo động và bất ổn chính trị gia tăng tại Pakistan.

– Al Qaeda tại bán đảo Ả Rập mạnh lên do tình hình bất ổn chính trị tiếp diễn tại Yemen và/hoặc do sự phản đối các hoạt động chống khủng bố tại Mỹ.

– Bùng nổ nội chiến tại Iraq từ xung đột giáo phái của 2 dòng Hồi giáo Sunni và Shitte.

– Bất ổn chính trị và xung đột tại Jordan leo thang do cuộc nội chiến tại quốc gia láng giềng Syria lan sang.

Hoàng Uy

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!