Những hồ sơ bảo lãnh diện F4, F3, F2B trong Dự luật Cải tổ Di trú toàn diện

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Ðề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối  thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ.

Văn phòng Robert Mullins International vẫn nhận được những câu hỏi của nhiều người lo âu về hồ sơ của họ đã nộp hoặc sẽ nộp nếu dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện (CIR) trở thành luật chính thức. Đối với những hồ sơ diện F3 (tức diện cha mẹ quốc tịch Mỹ bảo lãnh con có gia đình) và diện F4 (tức diện anh chị em bảo lãnh) đã nộp cho Sở di trú hoặc đang ở Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC), chúng tôi bảo đảm rằng không có điều gì phải lo âu về vấn đề này. Những hồ sơ đã được nộp sẽ được giải quyết theo thủ tục thông thường. Luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện sẽ không thay đổi những hồ sơ này. Trên thực tế, luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện mới có thể sẽ giúp cho tiến trình giải quyết những hồ sơ diện F3 và F4 nhanh hơn, không phải chờ đợi nhiều năm như hiện nay.

Hồ sơ diện F3: Dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện sẽ giới hạn diện bảo lãnh này và đơn sẽ phải nộp trước khi người con có gia đình lên 31 tuổi. Vì thế, nếu qúy vị là công dân Mỹ đang suy nghĩ việc bảo lãnh con đã lập gia đình và hiện dưới 31 tuổi, qúy vị nên nộp đơn bảo lãnh ngay bây giờ.

Hồ sơ diện F4: Những hồ sơ đã nộp cho Sở di trú sẽ vẫn được giải quyết giống như trước đây, dù dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện trở thành luật chính thức. Tuy nhiên, nếu dự luật này thành luật chính thức, đơn bảo lãnh F4 dành cho các anh chị em của công dân Mỹ sẽ chỉ được chấp thuận cho đến 18 tháng sau khi đạo luật chính thức có hiệu lực. Sau 18 tháng, những đơn diện F4 sẽ không được Sở di trú chấp thuận và diện F4 sẽ bị hủy bỏ.

Những hồ sơ bảo lãnh diện F2B (tức diện cha, mẹ Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi) đang còn ở lại Việt Nam: Điều tiên liệu sẽ là những người con này sẽ có hai cơ hội để lấy lại ngày ưu tiên theo đơn bảo lãnh trước đây của cha mẹ và không cần phải chờ đợi thời gian quá lâu. Tối Cao Pháp Viện đã đồng ý duyệt lại vấn đề này và chúng tôi tin tưởng rằng họ sẽ phán quyết có lợi cho những người con này. Tương tự, theo nội dung dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện, những người con này sẽ đương nhiên nhận được ngày ưu tiên theo hồ sơ bảo lãnh cũ của cha mẹ khi cha mẹ của họ nộp đơn bảo lãnh mới diện F2B sau khi đến định cư tại Hoa Kỳ.

Dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện cũng mang lại những tin tức tốt cho những trẻ em thuộc Chương Trình Tạm Hoãn Thi Hành (Lệnh Trục Xuất) Cho Những Người Ðến (Mỹ) Từ Thơ Ấu (tức Deferred Action for Childhood Arrivals), gọi tắt là “DACA”.

Nếu dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện thành luật chính thức, những trẻ em hiện đang trong diện DACA sẽ được hợp lệ nộp đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ sau 5 năm.

Diện chiếu khán (visa) Tưởng Lệ cũng sẽ được giúp ích rất nhiều. Sau khi đạo luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện có hiệu lực một năm, những đương đơn muốn xin chiếu khán Tưởng Lệ và đang có hồ sơ bảo lãnh diện F3 và F4 sẽ hợp lệ được nộp đơn xin chiếu khán Tưởng Lệ.

Vì thế, ngoài việc diện bảo lãnh anh chị em F4 bị hủy bỏ, dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện nói chung sẽ mang lại nhiều ích lợi cho việc bảo lãnh gia đình. Tuy nhiên, xin ghi nhớ rằng dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện vẫn chưa phải là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Hiện vẫn còn nhiều tranh luận tại Quốc hội về việc này trong những tháng tới và không ai có thể đoan chắc rằng việc cải tổ di trú sẽ thực hiện trong năm nay.

Hỏi đáp Di trú

– Hỏi: Điều tốt hơn là nên đợi dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện được thông qua hay nên nộp đơn bảo lãnh diện F3, F4 và F2B ngay bây giờ?

– Đáp: Chờ đợi sẽ không có lợi gì cả. Lời khuyên tốt nhất vẫn là nên nộp đơn bảo lãnh ngay bây giờ, có ngày ưu tiên và theo dõi thường xuyên những tin tức từ Hoa Thịnh Đốn. Các văn phòng Robert Mullins International hiện đang rất bận rộn để giúp những thân chủ mới nộp đơn bảo lãnh những diện kể trên.

– Hỏi: Theo dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện mới, diện bảo lãnh F2A dành cho người hôn phối và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường trú nhân sẽ được chuyển sang diện bảo lãnh Thân Nhân Trực Hệ. Vậy thì những chiếu khán dành cho diện bảo lãnh F2A trước đây sẽ ra sao?

– Đáp: Những chiếu khán diện F2A sẽ được phân phối cho những diện bảo lãnh theo thứ tự ưu tiên khác và điều này sẽ giúp giải quyết nhanh chóng những hồ sơ bảo lãnh diện F1, F2B, F3 và F4.

– Hỏi: Nếu 11 triệu di dân bất hợp pháp được Thẻ Xanh, điều này có sẽ tạo vấn đề cho những đương đơn xin chiếu khán ở ngoài Hoa Kỳ không?

– Đáp: Ban Hành pháp của Tổng thống Obama đã nói rằng những di dân bất hợp pháp sẽ phải chờ đợi và sẽ không làm cản trở tiến trình duyệt xét chiếu khán cho những người đang nộp đơn để có thể đến Hoa Kỳ hợp pháp.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe  chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM , trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.

http://rmiodp.com/D_1-2_2-61_4-725_5-10_6-2_17-402_14-2_15-2/nhung-ho-so-bao-lanh-dien-f4-f3-f2b-trong-du-luat-cai-to-di-tru-toan-dien.html

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!