TTO – Ngày 8-10, Nhật đã nhờ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) can thiệp việc Hàn Quốc cấm nhập khẩu hải sản đánh bắt trên vùng biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Ngư dân Nhật đánh bắt hải sản ở khu vực phía nam nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi – Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, Tokyo muốn Ủy ban Vệ sinh và vệ sinh thực vật của WTO, cơ quan xử lý các vấn đề an toàn thực phẩm, đối thoại với Hàn Quốc về việc Seoul cấm nhập khẩu hải sản từ một vùng rộng lớn thuộc phía bắc nước Nhật.

Tháng trước Hàn Quốc mở rộng lệnh cấm nhập hải sản từ Nhật do lo ngại nguy cơ nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi do nước nhiễm xạ rò rỉ từ nhà máy này. Seoul cấm hải sản từ Fukushima và bảy tỉnh khác ở Nhật.

Một quan chức thương mại Nhật khẳng định hải sản Nhật đáp ứng đầy đủ các quy định an toàn quốc tế, do đó Tokyo muốn yêu cầu Seoul dỡ bỏ lệnh cấm này. Nhật muốn Ủy ban của WTO can thiệp để Hàn Quốc tự nguyện dỡ bỏ lệnh cấm, hoặc Nhật sẽ phải đâm đơn kiện lên WTO.

Phía Nhật cho biết hiện chỉ có Hàn Quốc là nước duy nhất mở rộng lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật. Các nhà khoa học Nhật nhấn mạnh ngoại trừ khu vực biển cạnh nhà máy Fukushima Daiichi, tỷ lệ phóng xạ trong nước biển ở Nhật không hề tăng  so với trước đây.

Mới đây, Cơ quan Quản lý nguyên tử Nhật (NRA) cho biết Tokyo sẽ mở chiến dịch nghiên cứu chung với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các nước về tác động của nước nhiễm xạ đối với Thái Bình Dương.

NRA cho biết muốn mời Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á tham gia chương trình nghiên cứu này thông qua IAEA.

Nguyệt Phương

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!