DURHAM, N.C.– Những người biểu tình hôm Thứ Hai đã kéo sập một tượng đài vinh danh Nam Quân (lực lượng bênh vực chế độ nô lệ nguyên đã bị Bắc Quân đánh bại trong Cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ).

Tượng này đặt bên ngoài khuôn viên tòa án Durham County Courthouse.

Các băng hình và hình ảnh cuộc biểu tình đã phóng lên mạng xã hội cho thấy tượng đài bị buộc dây kéo sập trong khi người biểu tình hò hét vui mừng.

Khi tượng này sụp đổ, nhiều người khạc nhổ lên và đá vào tượng.

Tượng đài này nhằm vinh danh “The Confederate States of America” (Liên Minh Các Tiểu Bang Hoa Kỳ) tức là Nam Quân trong nội chiến.

Người tổ chức biểu tình là Loan Tran nói hôm Thứ Hai, “Tượng đaì này cần gỡ bỏ vậy. Các tượng Nam Quân này ở Durham, ở North Carolina, ở khắp Hoa Kỳ đều cần gỡ bỏ.”

Cô Loan Tran nói: “Khi tôi thấy một tượng Nam Quân ở phố chính Durham, hay bất kỳ đâu, lòng tôi đầy phẫn nộ và bất mãn.”

Theo báo Herald Sun, khoảng 100 người biểu tình trong cuộc biểu tình nhằm phản đôi cuộc biểu tình thượng tôn da trắng ở Charlottesville, Va., hôm Thứ Bảy đã tụ họp laị ở Durham để kéo sập các tưoọng Nam Quân.

Tuy nhiên, phá sập các tượng đài này cũng là vi phạm luật pháp của North Carolina và có thể bị truy tố ra tòa.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: