Một nhân viên gốc Việt của nhà hàng Việt Nam ở Oceanside bị xe tông chết chỉ vài phút sau khi đóng cửa tiệm vào tối Thứ Ba, 17 Tháng Mười Hai.

Theo đài NBC, cảnh sát Oceanside cho biết nghi can Wesley Stuart, 27 tuổi, bị nghi ngờ lái xe say xỉn và tông chết ông Trần Thanh Minh, 65 tuổi.

Trước đó, nghi can vượt đèn đỏ ngay ngã tư đường Douglas và đường Mission rồi tông vào một xe truck, sau đó bỏ chạy. Khi đang lái xe bỏ chạy, Stuart tông ông Minh lúc ông đang băng qua đường với vợ. Cảnh sát cho biết nghi can tông ông xong thì bỏ chạy và kéo ông Minh theo khoảng 150 foot.

Khi nhân viên công lực đến nơi thì ông Minh nằm bất động và họ cho hay ông qua đời tại hiện trường.

Phòng giảo nghiệm cho biết lúc đó ông Minh và vợ vừa đóng cửa nhà hàng Pho Ha Grill and Bar ngay ngã tư đường Douglas và đường Mission. Hai người đang đi bộ về nhà thì ông bị Stuart tông.

Vợ ông kể bà vừa băng qua đường xong thì nghe thấy tiếng xe đụng, quay lại thì không thấy chồng ở đâu hết.

Đài NBC cho biết nhà hàng treo bảng đóng cửa hôm Thứ Tư, 18 Tháng Mười Hai, và cho biết lý do là “chuyện khẩn cấp của gia đình.”

Một số đồng nghiệp cho biết ông Minh làm việc cho nhà bếp của Pho Ha Grill and Bar. Họ còn đặt hoa ngay ngã tư nơi ông qua đời.

Cảnh sát Oceanside phát hiện một chiếc xe truck bị bỏ lại cách hiện trường khoảng nửa dặm và cho rằng đó là xe của nghi can Stuart. Gần chiếc xe đó có vài chai bia bị bể.

Một số nhân chứng kể họ thấy có hai người chạy khỏi xe. Nhân viên công lực nhận dạng được tài xế là Stuart và bắt giữ vì lái xe gây chết người, lái xe say xỉn và tông người rồi bỏ chạy.

Người ngồi trong xe với nghi can chỉ bị hỏi cung và đã được thả.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: