FOUNTAIN VALLEY, California – Hai người bị bắt ở Orange County hôm Thứ Năm, 19 Tháng Mười Hai, vì có liên quan đến vụ bắn chết người sau đó bỏ xác xuống biển và một nghi can là người gốc Việt.


FBI bố ráp nhà của nghi can Lê Xuân Hoàng ở Fountain Valley. (Hình: ABC 7)

Theo hãng thông tấn AP, FBI bố ráp nhà của nghi can Lê Xuân Hoàng ở Fountain Valley và nghi can Sheila Marie Ritze ở San Juan Capistrano.

Phát ngôn viên Laura Eimiller xác nhận FBI có mặt tại nhà của nghi can Hoàng trên đường Third ở Fountain Valley lúc 5 giờ sáng Thứ Năm, cũng như đến nhà của nghi can Ritze ở San Juan Capistrano.

Hồ sơ tòa án cho thấy Hoàng bị truy tối tội giết người và Ritze bị truy tố tội giúp đỡ tội phạm.

Tòa án cho hay nạn nhân là đàn ông và cho rằng ông bị giết vì thiếu nợ khi đi câu cá hồi Tháng Mười. Hung thủ vất xác ông xuống biển và được phát hiện sau đó hai ngày.

Đài ABC 7 cho biết có người phát hiện thi thể của nạn nhân trên bờ biển ở Oceanside vào ngày 16 Tháng Mười.

Sau đó hơn một tuần, một người liên lạc với gia đình nạn nhân và nói Hoàng tự thú, giết ông vì thiếu tiền mình.

FBI và tòa án chưa công bố danh tánh của nạn nhân, cũng như người gọi báo tin Hoàng tự thú.

Nhân viên công lực cho hay Ritze là chủ của chiếc tàu. Camera an ninh của cảng cho thấy nghi can này rời cảng và trở về nhưng không có nạn nhân trên tàu.

Hai nghi can ra tòa ở Santa Ana hôm Thứ Năm, 19 Tháng Mười Hai, nhưng chưa có thông tin về phiên tòa này.

Theo đài CBS, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết FBI phát hiện một khẩu súng trường AR-15, một khẩu shotgun và một cây nỏ trong nhà của nghi can Hoàng.

Nếu bị kết tội, Hoàng có thể nhận án tử hình, còn Ritze bị 15 năm tù.

Tuần Duyên Hoa Kỳ và FBI đang điều tra sự việc này.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: