WASHINGTON, DC  – Trong lúc chuẩn bị ngân sách hồi mùa Hè qua, chính quyền Tổng Thống Donald Trump  lấy bớt $200 triệu của tất cả các cơ quan thuộc Bộ Nội An chuyển qua cho cơ quan cảnh sát di trú (ICE), mặc dù Quốc Hội thường xuyên cảnh báo là ICE “xài tiền bừa bãi” và có các khoản chi “quá mức.”

Theo CNN, chính Bộ Nội An yêu cầu khoản tăng này, theo hồ sơ do Thượng Nghị Sĩ Jeff Merkley (Dân Chủ-Oregon) đưa ra.

(Hình minh họa: Charles Reed/US Immigration and Customs Enforcement)

Trong số tăng thêm $200 triệu này, có $93 triệu được chi cho các trại tạm giam, tăng 3% so với năm ngoái, để giam giữ thêm 2,300 di dân bất hợp pháp hoặc di dân hợp pháp nhưng phạm tội, đang chờ trục xuất.

Số còn lại, $107 triệu được dùng vào việc “chuyên chở và trục xuất” di dân bất hợp pháp, tăng 29% so với năm ngoái.

Vụ gia tăng ngân sách này xảy ra vào lúc Tổng Thống Trump có chính sách mạnh mẽ hơn đối với di dân bất hợp pháp, gia tăng bắt những người này và trục xuất họ.

Có thêm $200 triệu này, ngân sách của ICE sẽ tăng lên tới $3.6 tỷ.

Số tiền này lấy từ ngân sách của các cơ quan thuộc Bộ Nội An, như FEMA, Văn Phòng Ngăn Chặn Vũ Khí Giết Người Hàng Loạt, các trung tâm huấn luyện nhân viên công lực của liên bang, Lực Lượng Tuần Duyên, Cơ Quan An Toàn Giao Thông (TSA), văn phòng an ninh mạng, và Cơ Quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới (CBP).

Theo CNN

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: