AP – Bão Florence làm hàng triệu cư dân của hai tiểu bang Carolinas phải bỏ nhà cửa chạy lánh nạn và cảnh sát cảnh báo mạnh mẽ cư dân phải cẩn thận khi bỏ lại nhà cửa chạy bão như thế vì nạn hôi của.

Photo Credit: WSET

Quận hạt Brunswick là quận hạt bị bão Florence tàn phá nhiều nhất và cảnh sát trưởng John Ingram của quận hạt này cho hay “các nhân viên của tôi sẽ làm hết sức mình để ngăn chận tình trạng ‘nhập nha’ đang xảy ra để khuân đồ người khác”

Ông Ingram cho báo chí hay là đã có 4 tên trộm không mời mà tới đã bị bắt hôm thứ năm với các cáo trạng xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Hình ảnh lũ lụt tại North Carolina. Photo Credit: WSET

Ông Ingram cho biết trong số này có 2 tên bị cáo trạng có mang trong người đầy đủ dụng cụ để phá rào và xông vào một cửa hiệu tạp hóa ở thành phố Leland, còn 2 tên khác bị cáo trạng đã đập kể kiếng và vào bên trong một chiếc xe đậu bên đường.

Cảnh Sát Trưởng Ingram nói “chúng tôi đã loan báo trước là chúng tôi sẽ không nương tay với những ai lợi dụng tình cảnh khốn khổ của người khác để đi ăn trộm như thế khi bão tràn đến”

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: