TTO – Ngày 21-1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga và Nhật sẽ sớm bắt đầu các cuộc đàm phán để đi đến một hiệp ước hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhận lời đi thăm Nhật.

Ông Putin từng hai lần đến Nhật vào năm 2005 và 2009 Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ông Lavrov cho biết khi đến Matxcơva hồi tháng 4-2013, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã mời ông Putin đi thăm Nhật vào năm 2014. Hai bên cũng đạt thỏa thuận nối lại đàm phán để giải quyết tranh chấp 4 hòn đảo thuộc quần đảo Kuril.

Ông Lavrov cho biết hai  bên sẽ lên lịch cho chuyến thăm Nhật của ông Putin và sẽ sớm khởi động đàm phán một hiệp ước hòa bình. Vòng đàm phán đầu tiên về tranh chấp quần đảo Kuril cũng sẽ diễn ra ở Tokyo trong vài tuần nữa.

Theo Ngoại trưởng Nga, quan hệ Tokyo – Matxcơva đã cải thiện đáng kể trong những năm qua. Đó là lý do mà các cuộc đàm phán được nối lại. Liên Xô chiếm các đảo thuộc quần đảo Kuril vào tháng 8-1945, buộc 17.000 người Nhật phải di tản.

Chính vì tranh chấp lãnh thổ này nên Nhật và Nga không ký một hiệp ước hòa bình chính thức sau Thế chiến II.

Nguyệt Phương

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!