TPO – Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, nước này sẽ xây dựng cầu nối liền Nga với bán đảo trự trị Crimea (Ukraine), theo hãng tin RIA Novosti (Nga).

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Cây cầu dài 4,5km sẽ bắc qua eo biển Kerch. Đây là dự án trị giá 3 tỷ USD, được thảo luận trong gần 10 năm qua.

Phát biểu trước các nghị sĩ, ông Medvedev nói, Nga và Ukraine đã kí “các văn kiện liên quan dự án xây dựng hành lang giao thông qua eo biển Kerch” hồi tháng 12/2013, khi ông Viktor Yanukovich đương nhiệm Tổng thống.

Ông Medvedev cũng cho biết, ông đã kí sắc lệnh, giao cho một công ty xây dựng nhà nước chịu trách nhiệm dự án này và “đưa công việc vào thực tiễn”, bất chấp tình hình bất ổn chính trị đang leo thăng.

Ông cũng nói thêm, dự án này sẽ “không bị thay đổi và không bị phản đối bởi bất kỳ ai”.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cũng cho biết, ngân sách của chính quyền Crimea đang thâm hụt khoảng 1 tỷ USD và Nga sẽ đưa ra kế hoạch hỗ trợ tài chính cho khu vực này.

Reuters, RIA Novosti

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!