1

Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng ‘đây là một ngày tệ hại đối với châu Âu.’
 

Gruzia, Moldova và Ukraine ký 3 hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu vào ngày thứ Sáu trong khi các nhà lãnh đạo EU bầu chọn cựu Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker làm chủ tịch kế tiếp của Ủy hội châu Âu.

Ông Juncker được lựa chọn bất chấp sự phản đối của Thủ tướng Anh David Cameron.

Trả lời phóng viên về chiến thắng chính trị của ông Juncker, Thủ tướng Anh nói: “Đây là một ngày tệ hại đối với châu Âu.”

Ông Cameron nói rằng quyết định này “có nguy cơ làm suy yếu vị thế của chính phủ quốc gia, có nguy cơ làm suy yếu quyền lực của quốc hội các nước và trao quyền lực mới cho Nghị viện châu Âu.”

Trong khi đó, các nước Gruzia, Moldova, và Ukraine ký thỏa thuận thương mại tự do EU.

Trong tương lai gần, hàng xuất khẩu từ ba quốc gia thuộc Liên Xô cũ này sẽ được miễn thuế tiếp cận thị trường của 28 nước thành viên EU.

Đáp lại việc ký kết các hiệp định này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cảnh báo “chắc chắn sẽ có những hậu quả nghiêm trọng” cho hành động “xâm lược kinh tế.”

Điều khoản của những hiệp định EU buộc Gruzia, Moldova và Ukraine không tham gia các hiệp định thương mại tự do tương tự với Nga.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: