Người Trung Quốc từ Việt Nam qua biên giới Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Bavet, 15/5/2014.

 

Một hiệp hội người Việt sinh sống tại Campuchia cho biết họ sẽ không biểu tình phản đối bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc về quyết định của Bắc Kinh đặt giàn khoan dầu trong vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền.

Ông Sem Chi, người đứng đầu Hiệp hội người Khmer gốc Việt tại Campuchia, nói với Ban tiếng Khmer của đài VOA rằng các cuộc biểu tình đã được hoãn “vô thời hạn.” Ông nói:

“Đây là vì mọi việc đang xảy ra quá nhanh. Chúng tôi không thể chuẩn bị kịp.”

Ông Long Dimanche, phát ngôn viên thành phố Phnom Penh, cho biết nhà chức trách sẽ không cho phép biểu tình phản đối người nước ngoài ở Campuchia. Ông nói:

“Campuchia là một quốc gia tuân thủ nguyên tắc trung lập. Tôi tin rằng Campuchia không phải là nơi để bất kỳ bên nào bày tỏ ý kiến của mình hay để phản đối một quốc gia khác trên đất của chúng tôi.”

Một cảnh sát biên phòng của Campuchia không muốn nêu tên, trong cuộc phỏng vấn với VOA, xác nhận hơn 600 người Trung Quốc và Đài Loan đã vượt qua chốt kiểm soát biên giới Bavet kể từ khi căng thẳng nổ ra hồi đầu tuần này.

Cảnh sát này cho biết nhà chức trách vẫn cho họ đăng ký bình thường và không có hiện tượng sách nhiễu.

Hôm thứ Tư, một quan chức Việt Nam cho biết những người vượt biên không bị trục xuất mà là tự nguyện ra đi.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: