(AP) – Tù nhân gốc Việt phạm tội sát nhân tại quận Clark đã tử vong trong nhà tù tiểu bang Nevada.

Ông Tâm C. Nguyễn qua đời vào khoảng 8h35′ sáng ngày 10 tháng 11 tại y viện của nhà tù nằm cách Las Vegas 30 dặm về hướng Bắc.

Ông Nguyễn đang thụ án bản tù 40 năm đến chung thân có thể được tha bổng từ tháng 2 năm 1999 sau khi bị truy tố tội sát nhân mức độ 1 tại nhà thù High Desert ở Indian Spring. Một bồi thẩm đoàn vào năm 1988 đã phán quyết ông ta có tội trong vụ sát hại Dennis Vanduser.

Các công tố viên cáo buộc ông ta do nghi ngờ vợ dang díu tình cảm với Vanduser nên đã lên kế  hoạch sát hại nạn nhân. Ông Nguyễn trốn trong cốp xe của vợ khi bà đang ở chỗ làm. Tan ca, người phụ nữ cho nạn nhân đi nhờ xe và ông Nguyễn đã chui ra, dùng súng bắn Vanduser vài phát. Người đàn ông này trước đó tìm cách kháng án nhưng bất thành.

 

Nhà chức trách không cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn.

Theo AP

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: