Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất lương thực

Ngoại trưởng Mỹ hôm Chủ nhật kêu gọi các nước nỗ lực đối phó biến đổi khí hậu, gọi đây là “vũ khí hủy diệt hàng loạt đáng sợ nhất thế giới”.

Phát biểu trước sinh viên Indonesia tại Jakarta, ông cảnh báo các nước chấu Á đang gặp nguy hiểm vì nước biển dâng.

“Không hề nói quá khi bảo rằng toàn bộ cách sống mà các bạn đang sống và yêu gặp rủi ro,” ông Kerry nói.

Ông so sánh ấm nóng toàn cầu với các đe dọa như khủng bố, phổ biến vũ khí hạt nhân.

“Chúng ta phải đối diện thách thức này cùng nhau,” ông nói.

Ngoại trưởng Mỹ nói “biến đổi khí hậu nay có thể được xem là vũ khí hủy diệt hàng loạt, thậm chí là vũ khí đáng sợ nhất thế giới”.

Mỹ cùng với Trung Quốc là những nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới.

Ngoại trưởng John Kerry muốn các nước hợp tác đối phó biến đổi khí hậu

Ông Kerry đến Indonesia hôm 15/2 sau khi đã đến thăm Nam Hàn và Trung Quốc.

Ông Kerry muốn làm trung gian đàm phán một hiệp định biến đổi khí hậu toàn cầu vào năm 2015 mà trong đó Mỹ và các nước khác cam kết có những cắt giảm lịch sử đối với sự ô nhiễm do năng lượng hóa thạch, phóng viên BBC ở Washington, cô Kim Ghattas, cho biết.

Cuộc đàm phán ở Paris vào năm tới sẽ nhằm để ký kết một hiệp ước khí hậu quốc tế mới thay thế cho Nghị định thư Kyoto sẽ hết hiệu lực vào năm 2020. Mỹ chưa bao giờ phê chuẩn Nghị định thư Kyoto.

Các nhóm môi trường đã lên án Tổng thống Barack Obama đã không làm nhiều để giảm lượng phát thải của Mỹ.

Hôm thứ Bảy ngày 15/2, Mỹ và Trung Quốc cho biết họ sẽ ‘phối hợp thông qua đối thoại chính sách tăng cường, bao gồm chia sẻ thông tin về kế hoạch sau năm 2020 của nước họ để hạn chế phát thải.

Hồi năm ngoái, một bản phúc trình của cơ quan khí hậu của Liên Hiệp Quốc đã kết luận rằng các nhà khoa học chắc chắn 95% rằng con người là ‘nguyên nhân chủ yếu’ gây nên tình trạng ấm lên toàn cầu từ những năm 1950.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: