TTO – Nữ ngoại giao Ấn Độ bị bắt ở Mỹ vì tội gian lận thị thực đã bay về nước hôm nay 10-1 dù bị nhà chức trách Mỹ truy tố.

Phó tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade – Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, sau nhiều tuần căng thẳng, Mỹ và Ấn Độ đã đạt thỏa thuận cho phép phó tổng lãnh sự New York Devyani Khobragade về nước. Nếu quay trở lại Mỹ, bà Khobragade vẫn sẽ phải đối mặt với cáo trạng.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết bà Khobragade được điều tới làm việc tại thủ đô New Delhi. Luật sư của bà khẳng định bà sẽ rời Mỹ “với tư thế ngẩng cao đầu”.

Bà Khobragade bị cảnh sát Mỹ bắt giữ hôm 12-12-2013 và bị truy tố. Vụ bắt giữ này khiến chính quyền Ấn Độ nổi giận và thực hiện nhiều biện pháp trả đũa Mỹ, bao gồm việc cắt giảm các ưu đãi đối với quan chức ngoại giao Mỹ.

Vụ việc này cũng khiến Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz hoãn chuyến thăm Ấn Độ vào tuần tới. Trước đó trợ lý ngoại trưởng Mỹ Nisha Desai Biswal cũng hoãn chuyến thăm Ấn Độ.

Nguyệt Phương

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!