1

Nhà chức trách cho biết một vệ tinh quân sự của Mỹ đã phát hiện một đốm lóe nhiệt vào lúc một máy bay của Nga rơi xuống bán đảo Sinai vào cuối tuần qua, nhưng nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn còn là một bí ẩn.

Nhà chức trách đã loại trừ khả năng phi đạn bắn trúng chiếc máy bay trước khi nó vỡ thành nhiều mảnh và rơi 9.400 mét xuống sa mạc Sinai, làm thiệt mạng tất cả 224 người trên đó. Không phát hiện thấy một vụ phóng phi đạn và cũng không thấy động cơ bị cháy.

Nhưng các chuyên gia nói với truyền thông ở Mỹ rằng đốm lóe nhiệt có thể là dấu hiệu cho thấy có một sự kiện thảm khốc trên máy bay, chẳng hạn như bom nổ, động cơ máy bay nổ, hay hỏa hoạn trên chuyến bay Metrojet A-321, hoặc thậm chí chỉ là một số bộ phận máy bay va phải mặt đất.

Tại Ai Cập, các nhà điều tra đã bắt đầu điều tra hộp ghi dữ liệu chuyến bay thu được từ xác chiếc máy bay nằm vương vãi trên một diện tích rộng. Trong khi đó gia đình nạn nhân ở Nga đã bắt đầu quá trình xác định danh tính 140 thi thể được chở về nhà ở St. Petersburg.

Tổng thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi hôm thứ Ba bác bỏ tuyên bố của Nhà nước Hồi giáo nói rằng chính họ đã bắn rơi chiếc máy bay, nói rằng đó là “tuyên truyền.”

“Khi có tuyên truyền nói rằng máy bay rơi vì ISIS, đây là một cách để gây tổn hại cho sự ổn định và an ninh của Ai Cập và hình ảnh của Ai Cập,” ông Sisi nói với đài BBC, sử dụng một từ viết tắt của Nhà nước Hồi giáo.

“Hãy tin lời tôi, tình hình ở Sinai, đặc biệt là trong khu vực hạn chế này, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi,” ông nói.

Một quan chức tình hình khẩn cấp của Nga cho biết 10 nạn nhân trong vụ tai nạn đã được xác định danh tính. Ngoài ra, hơn 100 bộ phận cơ thể, đồ dùng cá nhân và giấy tờ đã được thu hồi từ các địa điểm xảy ra vụ tai nạn trong sa mạc.

Chiếc máy bay rơi xuống hôm thứ Bảy bên trên bán đảo Sinai khoảng 20 phút sau khi cất cánh từ sân bay tại thành phố du lịch Sharm el-Sheikh của Ai Cập, trên một chuyến bay đến St. Petersburg. Ba người Ukraine và một người Belarus nằm trong số những người thiệt mạng.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: