Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo ngày 17/9 loan báo trong năm tài khóa 2019, số lượng người tị nạn được phép vào Mỹ sẽ được quy định ở mức 30 ngàn trường hợp, giảm mạnh so với con số giới hạn 45 ngàn người trong năm nay.

“Chúng tôi đề nghị tái định cư cho 30 ngàn người tị nạn theo mức trần mới quy định cũng như xử lý hồ sơ hơn 280 ngàn người tới Mỹ tầm trú,” Ngoại trưởng Pompeo loan báo tại Bộ Ngoại giao.

Số lượng người tị nạn giới hạn trong năm 2018 ở mức 45 ngàn đã là mức thấp nhất kể từ năm 1980 tới nay, khi chương trình người tị nạn trong thời đại mới được thành lập. Hoa Kỳ nhận 22 ngàn người tị nạn trong năm nay, tức chỉ phân nửa số tối đa cho phép.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016 cam kết siết chặt chính sách di trú và chính quyền Trump đã giảm mạnh việc nhận di dân thông qua các sắc lệnh hành pháp cũng như các quyết định ‘kín’ trong một năm rưỡi qua.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: