Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22.5 đã công bố hàng trăm bức thư từ hòm thư điện tử cá nhân của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. AFP cho hay động thái này nhằm dập tắt những tranh cãi chính trị liên quan tới vụ tấn công đẫm máu vào Lãnh sự quán Mỹ ở Libya năm 2012.

hillary-clinton7_qhmeCựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bị tiết lộ chuyện dùng hòm thư điện tử cá nhân cho việc công ngay trước thời điểm bà tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 – Ảnh: AFP

Bà Clinton đã hứng nhiều chỉ trích từ đảng Cộng hòa liên quan tới cách xử lý vụ tấn công trên, với những cáo buộc rằng vụ việc đã bị che giấu. Đợt công bố đầu tiên này chỉ gồm 296 trong tổng số chừng 30.000 bức email đang được Bộ Ngoại giao xem xét trước khi công bố trong vài tuần tới.
Suốt thời gian làm ngoại trưởng từ năm 2009 – 2013, bà Clinton không sử dụng địa chỉ email do chính phủ cấp mà dùng hòm thư điện tử cá nhân cho việc công.
Hành vi trái quy định này khiến bà hứng không ít chỉ trích khi đang vận động tranh cử tổng thống năm 2016.

Danh Toại

 

 

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!