Gần 100 triệu công nhân Hoa Kỳ sẽ được yêu cầu tiêm vắc-xin COVID vào ngày 4 tháng 1, với một số công nhân được phép xét nghiệm hàng tuần, theo các quy định liên bang sâu rộng do chính quyền Biden công bố hôm thứ Năm, xác định COVID-19 là một nguy cơ nghề nghiệp.

Các quy định này nhằm vào các nhân viên chăm sóc sức khỏe và các doanh nghiệp có từ 100 nhân viên trở lên, chiếm 2/3 lực lượng lao động của cả nước. Các doanh nghiệp không tuân thủ có thể bị phạt 14.000 đô la cho mỗi vi phạm, và các bệnh viện có thể mất quyền tiếp cận Medicare và Medicaid.

Đó là một phần trong kế hoạch mới tích cực của Tổng thống Joe Biden nhằm cố gắng dập tắt một đại dịch đã làm lu mờ nhiệm kỳ tổng thống của ông và gây khó khăn cho nền kinh tế.  Quyết định này sẽ giảm bớt áp lực nhân sự cho các công ty trong giải đoạn nghỉ lễ cuối năm.

“Điều này tốt cho nền kinh tế”, một viên  chức chính quyền cấp cao nói với các phóng viên vào cuối ngày thứ Tư về cơ sở lý luận của kế hoạch này.

Kể từ khi lên nắm quyền, chính quyền Biden đã tránh áp đặt các nhiệm vụ về vắc xin trên toàn quốc, thay vào đó tập trung vào các ưu đãi cho các doanh nghiệp và cá nhân. Nhưng với sự xuất hiện của biến thể, sự gia tăng các ca bệnh nhi, chiến lược COVID của Biden đã thay đổi trong những tuần gần đây.
 

“Chúng tôi đã kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi ngày càng khó khăn. Và sự từ chối của bạn đã khiến chúng tôi phải trả giá”, Biden nói về những người Mỹ chưa được tiêm chủng vào ngày 9 tháng 9 khi thông báo về kế hoạch soạn thảo quy tắc của mình.

 
 

Kế hoạch của Biden cũng cho các nhà thầu liên bang thêm một tháng để tuân thủ, vượt qua  thời hạn trước đó vào ngày 8 tháng 12 do chính quyền đặt ra. Công nhân liên bang vẫn được yêu cầu tiêm phòng trước ngày 22 tháng 11.

Khi được hỏi liệu sự thiếu hụt công nhân có phải là một yếu tố dẫn đến quyết định hay không, các viên chức chính quyền cho biết trọng tâm chính là làm cho người lao động tuân thủ dễ dàng hơn và sắp xếp thời hạn trong khu vực tư nhân.Giống như nhân viên chăm sóc sức khỏe, các nhà thầu liên bang và nhân viên liên bang không được lựa chọn xét nghiệm thay vì tiêm chủng. Trong các doanh nghiệp khác, nhân viên có thể được lựa chọn kiểm tra hàng tuần và sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang tại nơi làm việc.

Sau khi bị chia rẽ về cách giải quyết đại dịch, các thống đốc Đảng Cộng hòa đã thống nhất chống lại kế hoạch, khẳng định nó đại diện cho sự tiếp cận quá mức nguy hiểm của liên bang và sẽ làm tê liệt các chủ doanh nghiệp đã đối phó với tình trạng thiếu công nhân.

“Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ chiến đấu với họ đến tận cổng địa ngục để bảo vệ quyền tự do và sinh kế của mọi người dân Nam Caroli”, Thống đốc GOP Nam Carolina Henry McMaster đã tweet vào tháng 9 năm ngoái sau thông báo của Biden.

Những người ủng hộ nói rằng nhiều doanh nghiệp lớn đã chấp nhận các nhiệm vụ về vắc-xin để vừa thu hút nhân viên muốn có một nơi làm việc an toàn vừa chấm dứt đại dịch đã gây khó khăn cho nền kinh tế. Họ cũng lập luận rằng bất cứ khi nào người sử dụng lao động ban hành các nhiệm vụ, đại đa số người lao động đều tuân thủ.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: