Theo tính toán, để sở hữu một căn nhà trên đất Mỹ, gia chủ phải có thu nhập tối thiểu khoảng 34 nghìn USD/năm.

Trang website HSH.com chuyên tư vấn về nguồn thế chấp vừa đưa ra báo cáo sau cuộc khảo sát 27 nơi trên toàn nước Mỹ. Dẫn nguồn từ website này, tờ Daily Mail nhận định, tin xấu cho những người có ý định mua nhà tại Mỹ khi giá nhà và các loại thuế phí liên quan đã tăng lên 12,47% so với quý I năm nay.

Theo đó, để mua một căn nhà ở San Francisco sau khi tính các lệ phí, lợi tức, thuế, bảo hiểm… gia chủ phải có mức thu nhập lên tới 157.912,06 USD/năm tương đương 3,32 tỷ đồng/năm. Với mức chi phí lên tới 3.684,61 USD/tháng, San Francisco chính là nơi có giá nhà đắt đỏ nhất nước Mỹ. Hay nói cách khác, để mua được nhà ở San Francisco, người mua phải có khoản thu nhập ở mức cao nhất so với các thành phố khác. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp, San Francisco giữ kỷ lục mà những người tìm mua nhà không hề thích này.

Bản đồ mức thu nhập tối thiểu để sở hữu nhà ở Mỹ do HSH khảo sát.
Bản đồ mức thu nhập tối thiểu để sở hữu nhà ở Mỹ do HSH khảo sát.

Những ai muốn sở hữu một căn nhà ở thành phố Cầu Cổng Vàng chắc chắn phải kiếm được ít nhất 16.500 USD/tháng. Giá nhà ở đây cũng khá “chát”, trung bình vào khoảng 841.000 USD.

Với khoản thu nhập eo hẹp hơn một chút, chọn mua một căn nhà ở San Diego – thành phố được mệnh danh tốt nhất nước Mỹ, tài khoản của người mua phải có hơn 100.000 USD được cộng thêm mỗi năm, với mức giá nhà trung bình rơi vào khoảng 547.800 USD.

San Diego xếp thứ hai trong BXH.
San Diego xếp thứ hai trong BXH.

Xếp ở vị trí thứ 3 là New York. Theo khảo sát, người New York phải kiếm được 91.000 USD/năm mới mong duy trì được căn nhà đang ở. Trong top 5, Los Angeles và Boston là hai cái tên còn lại.

New York chưa phải là nơi khó mua nhà nhất nước Mỹ.
New York chưa phải là nơi khó mua nhà nhất nước Mỹ.

 

Los Angeles nằm trong top 5 thành phố có chi phí sở hữu nhà đắt đỏ nhất nước Mỹ.
Los Angeles nằm trong top 5 thành phố có chi phí sở hữu nhà đắt đỏ nhất nước Mỹ.

Cũng theo thống kê từ HSH, những người nuôi mộng sở hữu một căn nhà trên đất Mỹ phải có thu nhập tối thiểu 33,714.17 USD/năm tương đương cỡ 700.000 triệu đồng/năm. Với mức thu nhập này, Cleveland là nơi khả dĩ nhất để hiện thực hóa giấc mơ. Tương đương với mức thấp nhất ở Cleveland còn có Pittsburgh, Cincinnati, St Louis hay Detroit.

Cleveland là nơi khả dĩ nhất với những người có thu nhập ít ỏi nhưng muốn sở hữu nhà trên đất Mỹ.
Cleveland là nơi khả dĩ nhất với những người có thu nhập ít ỏi nhưng muốn sở hữu nhà trên đất Mỹ.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: