NEWARK – Một người ở Belleville, tiểu bang New Jersey, đã bị bắt sau khi đấm một cảnh sát viên và lao xe tông vào xe cảnh sát. Cuộc đụng độ này xảy ra trong một vụ chặn bắt xe.

Theo tin của trang NorthJersey.com, Bùi Thanh Huy, 43 tuổi, đang bị cáo buộc bảy tội, trong đó có các tội lẩn trốn, tấn công nghiêm trọng, chống cự việc bắt giữ, và sở hữu một thứ vũ khí cho một mục đích bất hợp pháp. Thứ vũ khí đó chính là chiếc xe Ford Mustang, mà ông lái đâm vào một chiếc xe của cảnh sát đang thực thi công lực.

Bùi Thanh Huy, 43 tuổi
Các cảnh sát viên ở Nutley đã tìm cách chặn ông Huy lại, khi ông đang lái xe một cách thất thường trên đường Washington Avenue, trong cơn bão tuyết mùa đông vào ngày 21 tháng Ba vừa qua. Viên chức Anthony Montanari thuộc Sở Cảnh Sát Nutley cho biết như vậy hôm thứ Năm, 29 tháng Ba, 2018.

Ông Montanari nói, “Tất cả chúng ta đều biết rằng loại xe Mustang chạy trên tuyết không vững lắm. Ông ấy lái xe một cách rất thất thường,”

Vì mặt đường trơn trợt, các cảnh sát viên Nutley đã không đuổi theo ông Huy khi ông phóng xe nhanh bỏ trốn. Nhưng lúc ông dừng xe lại tại đèn đỏ ở gần ranh giới Belleville, các cảnh sát viên ở thành phố đó liền chặn ông lại, theo cảnh sát viên Montanari cho hay.

Thế rồi ông Bùi Thanh Huy lái chiếc Mustang tông vào mặt trước xe cảnh sát, đẩy xe cảnh sát vào làn đường hướng bắc trên đường Washington Avenue.

Ông Huy đã đấm vào mặt một cảnh sát viên Belleville, khi các cảnh sát viên tìm cách kéo ông ra khỏi xe.
Ông Huy xuất hiện lần đầu tiên tại Tòa Thượng Thẩm ở Newark vào ngày 21 tháng Ba, và trong một phiên điều trần về việc giam giữ vào ngày thứ Ba, sau đó ông được thả ra.

Cả cảnh sát viên ở Belleville và lẫn ông Bùi Thanh Huy đều bị thương, nhưng không bị nặng. Hình biên bản của cảnh sát cho thấy điều đó. Ông Montanari cho biết ông Huy từ chối sự chăm sóc của nhân viên cứu thương.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: