(TNO) Tòa tối cao Mexico vừa ra một phán quyết nói rằng việc trồng, sở hữu và hút cần sa vì mục đích giải trí là hợp pháp, vì vậy cho phép người dân nước này được phép trồng.

cansa_dunyCây cần sa được phép trồng ở Mexico – Ảnh: Reuters

Theo AP hôm 4.11, Tòa tối cao gồm một hội đồng 5 thành viên đã biểu quyết với tỉ lệ 4 thuận và 1 chống cho rằng ngăn cản người dân trồng cần sa là vi hiến vì điều đó ngăn cản quyền tự do phát triển của cá nhân.
Như vậy, theo phán quyết của tòa, người dân sẽ được phép trồng cần sa, ở một đất nước vốn được xem là “vương quốc của ma túy” của khu vực Bắc Mỹ.
Tuy nhiên, theo AP, phán quyết của tòa cụ thể là chỉ cho phép một nhóm người tham gia vụ kiện yêu cầu tòa xem xét việc trồng cần sa. Những người khác chưa được phép và có thể vẫn sẽ được tòa chấp thuận theo mô hình án lệ tại quốc gia này.
Đáng lưu ý, phán quyết của tòa chỉ cho phép trồng và sử dụng nhưng cấm mua bán hay thương mại hóa cần sa.
Mexico là một trong những nơi sản xuất và mua bán ma túy lớn của thế giới, có những băng nhóm chém giết nhau vì tranh chấp loại hàng hóa nguy hiểm nhưng giúp mau chóng làm giàu này.
Mexico là nước cuối cùng ở châu Mỹ La tinh có luật cho phép trồng cần sa, theo The Independent.

Vinh Sơn

 

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.