Máy bay phải hạ cánh xuống sân bay Stansted

Một máy bay chở khách Pakistan đã phải hạ cánh xuống miền đông nước Anh, trong lúc có một máy bay chiến đấu hộ tống.

Máy bay của hàng không quốc tế Pakistan cất cánh từ Lahore đi thẳng đến Manchester.
Nhưng chỉ 10 phút trước lúc hạ cánh, nó phải chuyển hướng xuống phi trường Stansted gần London vì có báo động.

Máy bay chở khoảng 300 hành khách.

Cảnh sát Anh sau đó bắt giữ hai người đàn ông trên máy bay vì nghi ngờ “gây nguy hiểm”.

Chuyến bay PK709 từ Lahore ở Pakistan lẽ ra hạ cánh xuống Manchester, miền bắc Anh với 297 hành khách.

Nhưng ít phút trước lúc hạ cánh, máy bay phải chuyển hướng.

Anh quốc đang phải cảnh giác sau khi một người lính bị giết trên đường phố London hôm thứ Tư, trong vụ việc bị chính phủ gọi là khủng bố.

Sân bay

Cũng trong ngày hôm nay 24/5, vào buổi sáng giờ London, cả hai đường băng tại sân bay quốc tế Heathrow, phía Tây London vừa bị đóng sáng vì một sự cố của chuyến bay sang Oslo, Na Uy khiến một chiếc Airbus A319 phải hạ cánh khẩn cấp.

Hình ảnh mà đài Sky News tại Anh đăng tải cho thấy chiếc phi cơ hành khách của hãng British Airways bốc khói ở động cơ bên phải.

Đài này trích lời quan chức sân bay xác nhận “một động cơ phát lửa”.

Heathrow, phi trường đông khách nhất châu Âu, đã phải đóng cả hai đường băng nhưng đến khoảng 10 giờ sáng thì đã mở lại một đường băng.

Sau khi chiếc Airbus đáp khẩn cấp trở lại mặt đất, toàn bộ hành khách đã được đưa ra khỏi phi cơ an toàn.

Theo Reuters, đội cứu hỏa London đã dập tắt ngọn lửa ở động cơ máy bay.

Theo BBC Vietnamese

HungViet

HungViet

Posted by HungViet

: