(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm 8.1 đã mời Thủ tướng Đức Angela Merkel đến Washington với hy vọng hàn gắn mối quan hệ giữa hai  bên, vốn trở nên căng thẳng sau vụ Mỹ nghe lén điện thoại của nữ Thủ tướng Đức.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một buổi họp báo tại Đức hồi năm 2009 – Ảnh: AFP

Ông Obama đã gọi điện cho bà Merkel để chúc bà mau bình phục sau khi bị chấn thương vì trượt tuyết, đồng thời mời nữ Thủ tướng Đức sang Mỹ vào “một thời điểm do cả hai bên thống nhất trong vài tháng tới”, AFP dẫn báo cáo từ Nhà Trắng cho hay.

Tổng thống Mỹ muốn làm hòa với Thủ tướng Đức sau vụ nghe lén điện thoại, theo AFP.

Trong năm 2013, Thủ tướng Đức đã phản ứng gay gắt trước thông tin Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã cài bọ nghe lén điện thoại di động của bà.

Vào tháng 10.2013, bà Merkel nói với Tổng thống Mỹ rằng đây là một việc gây rạn nứt sự tin tưởng giữa 2 đồng minh.

Chính cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden là người đã tiết lộ thông tin nói trên.

Mỹ chưa bao giờ thừa nhận vụ nghe lén điện thoại Thủ tướng Đức, nhưng cách phản hồi thận trọng của chính quyền nước này đối với các câu hỏi liên quan của phóng viên khiến nhiều người cho rằng đây là thông tin chính xác.

Nhà Trắng khẳng định tình báo Mỹ hiện không nghe lén điện thoại của bà Merkel và sẽ không làm như vậy trong tương lai, nhưng lại không bình luận về hoạt động trong quá khứ.

Hoàng Uy

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!