TTO – Giá bán vàng miếng SJC đã rơi xuống dưới 35 triệu đồng/lượng vào chiều nay do ảnh hưởng từ đà giảm của giá vàng thế giới. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ tháng 10-2010.

Chỉ còn một phiên giao dịch cuối trước khi kết thúc năm 2013. Đây là năm đánh dấu thất bại nặng nề của vàng khi giá kim loại này giảm đến 27,64% tính đến phiên giao dịch hôm nay – Ảnh: T.Đạm

Cuối ngày giá bán vàng miếng SJC chỉ còn 34,92 triệu đồng/lượng, giảm 160.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước và giảm 80.000 đồng/lượng so với thời điểm mở cửa.

Giá mua vàng miếng tại các công ty vàng giảm mạnh hơn, chỉ còn 34,62 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua – bán vàng lên đến 300.000 đồng/lượng do các tiệm vàng phòng ngừa rủi ro khi giá vàng thế giới liên tục đi xuống.

Lúc 18g20 hôm nay giá vàng thế giới chỉ còn 1.203 USD/ounce, quy đổi tương đương 30,65 triệu đồng/lượng, giảm 10,5 USD/ounce, tương đương 267.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Các công ty vàng cho biết giá vàng giảm nhưng không có người mua. Tại các công ty vàng lớn như SJC, PNJ giao dịch mỗi ngày cũng chỉ vài trăm lượng.

Chỉ còn một phiên giao dịch cuối trước khi kết thúc năm 2013. Đây là năm đánh dấu thất bại nặng nề của vàng khi giá kim loại này giảm đến 27,64% tính đến phiên giao dịch hôm nay. Kỷ lục mọi thời đại của giá vàng là trên 1.920 USD/ounce, thiết lập vào tháng 9-2011, đến nay giá vàng thế giới chỉ còn xoay quanh mức 1.200 USD/ounce.

Còn giá vàng trong nước đã giảm 11,81 triệu đồng/lượng trong một năm qua, từ mức 46,73 ngày 3-1-2013 và đến 30-12-2013 còn 34,92 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 25,28%.

A.H

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!