TTO – Mỹ bày tỏ “thất vọng” trước việc Nga từ chối cấp visa cho phóng viên Mỹ David Satter, người từng viết ba cuốn sách về Nga và Liên Xô cũ.

Nhà báo Mỹ David Satter – Ảnh: Reuters

“Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva bày tỏ quan ngại đối với trường hợp này cũng như đối với cách đối xử của chính quyền Nga với nhà báo và các tổ chức truyền thông” – phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết.

Cựu phóng viên của tờ Wall Street Journal và Financial Times David Satter, 66 tuổi, hiện là cố vấn cho chương trình Châu Âu tự do, là người đưa tin sự kiện Ukraine từ chối thỏa thuận thương mại với EU để quay trở lại hợp tác với Nga.

Satter cho biết phía Nga từ chối đơn xin cấp visa mới với lý do sự hiện diện của ông tại Nga “không được hoan nghênh”.

Phản hồi trước thông tin trên, Bộ Ngoại giao Nga cho biết “ông Satter bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần do ông này đã vi phạm luật di trú của Nga”. Tòa án Nga cũng ra phán quyết trục xuất nhà báo Satter ra khỏi Liên bang Nga vì vi phạm luật nhập cư.

Việc không cấp visa cho nhà báo Mỹ khiến mối quan hệ giữa Matxcơva và Washington vốn phức tạp lại càng trở nên căng thẳng hơn.

 Đông Phương
khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!