Hàng ngàn binh sĩ Mỹ và Philippines ngày 5.5 bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên kéo dài 10 ngày mang tên Balikatan (vai kề vai) trong bối cảnh căng thẳng đang dâng cao trên biển Đông vì tranh chấp chủ quyền.

Binh sĩ Mỹ và Philippines tại lễ khai mạc cuộc tập trận – Ảnh: AFP 

AFP dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario khẳng định cuộc tập trận này là hết sức cần thiết nhằm đối phó sự thách thức của “láng giềng hung hăng đang nuôi ý định thay đổi hiện trạng”.

Khoảng 2.500 lính Mỹ cùng 3.000 binh sĩ Philippines sẽ diễn tập bắn đạn thật, tìm kiếm cứu hộ và ứng phó thảm họa tại 3 tỉnh Pampanga, Tarlac và Nueva Ecija của Philippines, theo tờ Inquirer. Sự kiện này diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết bảo vệ đồng minh Philippines theo tinh thần Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951.

Hai bên cũng vừa ký thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng trong 10 năm, cho phép Mỹ hiện diện quân sự nhiều hơn tại Philippines. Reuters đưa tin phản ứng với cuộc tập trận chung Mỹ – Philippines, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tuyên bố tất cả các bên cần làm việc “một cách xây dựng” để duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trùng Quang

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!