Binh sĩ Ukraine khám xét xe bên ngoài thành phố Slovyansk, đông Ukraine, ngày 26 tháng 4, 2014.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi sự hỗ trợ của Nga “không điều kiện tiên quyết” cho những nỗ lực trả tự do cho các quan sát viên châu Âu bị các tay súng thân Nga bắt giữ hôm thứ Sáu tại miền đông Ukraine.

Một viên chức cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ nói ngoại trưởng Kerry đưa ra yêu cầu này ngày thứ Bảy trong một cuộc điện đàm với người tương nhiệm Nga Sergei Lavrov.

Trong một tuyên bố Moscow sau đó cho biết là Nga hiện đang áp dụng “mọi biện pháp để giải quyết tình hình” nhưng đổ lỗi cho nhà cầm quyền Ukraine không bảo đảm an ninh cho toán này.

Hôm thứ Sáu, gần thành phố Slovyansk ở miền đông Ukraine, các phần tử ly khai chiếm một xe buýt chở hơn 10 người thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE.

Toán quan sát do Đức lãnh đạo hành động theo quyền hạn của một thỏa thuận 4 bên chỉ đạo cho OSCE theo dõi an ninh và nhân quyền tại miền đông và miền nam Ukraine có nhiều người nói tiếng Nga cư ngụ. Thỏa thuận đạt được tại Geneva có chữ ký của Nga, Ukraine, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: