Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm qua tiết lộ rằng Lầu Năm Góc đã ra lệnh cho các tàu chiến tới gần Syria hơn để chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Barack Obama ra lệnh can thiệp vào Syria bằng vũ lực

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Ảnh: AP

Ông Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, xác nhận rằng Tổng thống Barack Obama yêu cầu Lầu Năm Góc chuẩn bị những lựa chọn về mặt quân sự đối với Syria.

“Một trong số những lựa chọn đó đòi hỏi chúng tôi phải di chuyển lực lượng quân sự”, Hagel nói.

Tuy nhiên, Hagel không công bố những động thái cụ thể của quân đội Mỹ.

Các tàu hải quân Mỹ có thể thực hiện nhiều hành động quân sự để can thiệp vào tình hình chiến sự ở Syria – bao gồm phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Vào năm 2011, hải quân Mỹ cũng từng bắn tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu trên lãnh thổ Libya để hỗ trợ lực lượng nổi dậy lật đổ chế độ của Moammar Gadhafi.

Hagel nói Mỹ đang phối hợp với cộng đồng quốc tế để điều tra cáo buộc của phe đối lập về việc quân đội chính phủ Syria giết hại hàng trăm dân thường bằng khí độc ở khu vực ngoại ô phía đông thủ đô Damascus hôm 21/8.

“Chúng tôi đang xem xét cáo buộc đó”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ công du Đông Nam Á vào tuần sau. Tuy nhiên, Hagel khẳng định ông sẽ vẫn thường xuyên liên lạc với Nhà Trắng để thảo luận về những diễn biến tại Syria và chuẩn bị kế hoạch tác chiến nếu tổng thống quyết định can thiệp vào Syria bằng vũ lực.

Thái Dương 

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!