(TNO) Chính phủ Mỹ khẳng định Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ được loại khỏi danh sách các mục tiêu nghe lén của Washington, hãng tin Yondap (Hàn Quốc) dẫn lời một nguồn tin từ Mỹ cho biết hôm 26.1.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ không nghe lén nguyên thủ các nước – Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố các biện pháp cải tổ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) hồi đầu tháng 1, với cam kết sẽ không nghe lén nguyên thủ các nước hoặc các chính quyền đồng minh thân cận của Mỹ trừ phi nhằm mục đích an ninh quốc gia.

Được biết, Hàn Quốc đã từng yêu cầu Mỹ giải thích về chương trình do thám các nước.

Washington được cho là đã hồi đáp rằng Hàn Quốc nằm trong số “những nước bạn bè và đồng minh thân cận của Mỹ”, nhưng không trả lời thẳng câu hỏi rằng Tổng thống Hàn Quốc Park có bị tình báo Mỹ nghe lén hay không, theo Yonhap.

Các biện pháp cải tổ NSA được đưa ra sau khi Washington bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt vì thông tin rò rỉ từ cựu nhân viên tình báo Edward Snowden cho rằng NSA đã nghe lén điện thọai của 35 lãnh tụ quốc gia, bao gồm cả Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Hoàng Uy

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!