Mưa lớn liên tiếp những ngày qua khiến mực nước các sông, suối miền Trung dâng cao cuốn trôi một người, gây cô lập cục bộ huyện Nam Trà My; đồng thời sạt lở núi gây chia cắt nhiều xã vùng cao các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Chiều 18/9, ông Pơloong Hon, Chủ tịch UBND xã Tàbhing, huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, do mưa lũ lớn bất ngờ tràn về sông Thanh, anh Alăng Mốp (20 tuổi) bơi qua dòng sông này trở về thôn Pà Rồng, xã Tàbhing không may bị lũ cuốn trôi. Hiện chính quyền địa phương vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Lãnh đạo huyện Tây Giang cho hay, mưa lớn suốt từ ngày 17/9 đến chiều nay đã gây sạt lở núi nghiêm trọng, chia cắt hoàn toàn 4 xã biên giới vùng cao Quảng Nam gồm Ch’um, Gary, Axan và Tr’hy  giáp với Lào. Nhiều khu dân cư tại đây cũng bị sạt lở nên huyện Tây Giang di dời khẩn cấp 258 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Lũ tràn về đột ngột cũng đã cuốn trôi 7 con bò của người dân tại các xã Avương, Tr’Hy và Atiêng; gây ngập úng hàng chục ha hoa màu, lúa nước của đồng bào huyện Tây Giang.

Trong khi đó, mưa lớn khiến mực nước lũ dâng cao băng qua ngầm sông Trường gây chia cắt hoàn toàn giữa huyện Bắc Trà My với Nam Trà My. Lực lượng cảnh sát giao thông phải túc trực, dựng gác chắn barie ngăn cấm người dân qua lại khu vực này phòng tránh nước lũ cuốn trôi nguy hiểm tính mạng.

Các tỉnh miền Trung đang có mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ. Ảnh: Nguyễn Đông

Mưa lớn cũng làm nhiều nhà dân ở huyện Triệu Phong bị nước tràn vào, phá hoại hoa màu. Riêng xã Triệu Lăng có tới 12 ha hoa màu ngập úng, 2 hồ tôm diện tích 8.00 m2 bị vỡ… Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh này chỉ đạo lực lượng tại chỗ di dời người dân và vật dụng cần thiết lên nơi cao, giảm thiểu thiệt hại.

Tại Thừa Thiên – Huế, có ít nhất 10 km bờ biển dọc các xã Hải Dương (huyện Hương Trà), Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên (huyện Phú Vang), Quảng Ngạn, Quảng Công (huyện Quảng Điền) và Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều điểm sạt lở cách nhà dân khoảng 50 m đe dọa tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân. Quốc lộ 49A từ TP Huế lên huyện miền núi A Lưới cũng bị sạt lở, ách tắc giao thông.

Chính quyền sở tại phải huy động 400 người tham gia khắc phục sạt lở, làm kè tạm chống sóng, thông xe tại bốn điểm sạt lở nặng trên quốc lộ 49A, đồng thời lên phương án di dời dân.

Trong khi đó tại TP Đà Nẵng, chiều 18/9, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành địa phương túc trực 24/24 để đối phó với bão, dù theo dự báo bão số 8 đang suy yếu thành áp thấp. Đồng thời chuẩn bị xe thiết giáp sẵn sàng huy động trong những tình huống cần thiết ứng cứu dân.

IMG-0073-1957-1379516254.jpg
Nhiều phương tiện ở Đà Nẵng bị chết máy do đi qua những đoạn đường ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Đông

Mưa lớn cũng làm ngập cục bộ nhiều tuyến đường trong thành phố, có nơi ngập sâu hơn nửa mét khiến giao thông ùn tắc, nhiều phương tiện bị chết máy… Thành phố cũng chính thức có thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày mai 19/9 và điều chỉnh theo diễn biến của bão.

Theo vnexpress.net

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: