Luật sư cũ của Trump, Sidney Powell, chiến dịch kéo dài một tuần để hủy bỏ kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 trên thực tế không dựa trên thực tế, các luật sư của cô cho biết hôm thứ Hai.

“Không ai hợp lý có thể kết luận rằng những tuyên bố đó thực sự là tuyên bố về sự thật”, luật sư của Powell cho biết trong một tòa án đệ đơn bảo vệ cô trước một vụ kiện phỉ báng trị giá hàng tỷ đô la từ Dominion Voting Systems, nhà sản xuất thiết bị bầu cử mà cô tuyên bố có liên quan đến âm mưu. để ăn cắp cuộc bầu cử.

Powell, người từng là thành viên của đội pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump chống lại kết quả bầu cử, nhiều lần tuyên bố vô căn cứ rằng các phiếu bầu đã được chuyển trái phép trên các máy bỏ phiếu Dominion. Các chuyên gia và quan chức bầu cử, cũng như các quan chức thực thi pháp luật hàng đầu, đã nói rằng kết quả bầu cử năm 2020 là chính xác và không có bằng chứng về việc gian lận cử tri phổ biến ở Hoa Kỳ.

Các luật sư của cô ấy viết: “Bản thân các nguyên đơn mô tả các tuyên bố đang được đề cập là ‘những lời buộc tội ngông cuồng’ và ‘những tuyên bố kỳ quặc’. Những đặc điểm như vậy của các tuyên bố bị cáo buộc là phỉ báng càng ủng hộ quan điểm của bị cáo rằng những người hợp lý sẽ không chấp nhận những tuyên bố đó là sự thật mà chỉ xem chúng như những tuyên bố đang chờ tòa án kiểm tra thông qua quy trình đối thủ. “

Vào tháng 11, Powell đã tham gia một cuộc họp báo đầy âm mưu tự do tại trụ sở Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa ở Washington, đây là trọng tâm chính của vụ kiện. Tại đó, cô và luật sư Rudy Giuliani của Trump đã cáo buộc một âm mưu phối hợp sử dụng các hệ thống bỏ phiếu – bao gồm các máy Dominion, mà cô tuyên bố một cách vô căn cứ là được tạo ra để tổ chức các cuộc bầu cử cho nhà độc tài Venezuela Hugo Chávez – nhằm đánh cắp cuộc bầu cử từ Trump. Dominion là một công ty tư nhân của Hoa Kỳ.

Âm mưu liên quan đến “tất cả các loại lợi ích khổng lồ của những người theo chủ nghĩa toàn cầu – các nhà độc tài, các tập đoàn, bạn gọi nó là gì. Mọi người đều chống lại chúng tôi, ngoại trừ Tổng thống Trump, ”Powell nói.

Tuyên bố của Powell trái ngược với thực tế sau bầu cử của quốc gia: Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa trên khắp đất nước hiện nói rằng có rất nhiều câu hỏi được đặt ra về tính chính xác của cuộc bầu cử năm 2020 và họ cần phải thông qua luật bỏ phiếu hạn chế để củng cố lại lòng tin. Theo Trung tâm Công lý Brennan tại Trường Luật Đại học New York, có hàng trăm dự luật bầu cử hạn chế đang được xem xét ở 43 bang. Một số dường như đề cập đến các lý thuyết âm mưu được các luật sư của Trump nâng cao. Ở Texas, một dự luật được đề xuất yêu cầu tiểu bang sử dụng hệ thống bỏ phiếu do Hoa Kỳ thực hiện.

Trong khi lập luận rằng các tuyên bố công khai và hồ sơ của Powell là quan điểm rõ ràng, hồ sơ cũng tuyên bố rằng cô vẫn tin rằng chúng là sự thật.

Các khoản quyên góp của những người chống bạo động ở Capitol cho thấy họ đã mua bao nhiêu vào lời nói dối gian lận bầu cử của ông
Các luật sư của cô lập luận rằng các nhà báo có thể sử dụng Tu chính án thứ nhất để dựa vào các nguồn mà họ cho là đáng tin cậy và các luật sư cũng có thể làm như vậy. Powell đã công nhận lời khai đã tuyên thệ khi cô buộc Chávez, người đã qua đời vào năm 2013, với các hệ thống bỏ phiếu được sử dụng trong cuộc bầu cử năm 2020.

“Các luật sư tham gia vào các vụ kiện tụng nhanh chóng liên quan đến các vấn đề có tầm quan trọng vượt trội của công chúng, những người dựa vào các tuyên bố đã tuyên thệ, được quyền bảo vệ không kém”, hồ sơ cho biết, lập luận rằng các nhà báo chỉ bị phạt nếu họ biết họ đang công bố thông tin sai lệch.

“Khi đó cô ấy tin vào những cáo buộc và bây giờ cô ấy tin vào chúng”, hồ sơ cho biết.

Đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện chống lại Powell hoặc chuyển đến tòa án liên bang Texas. Nó được ký bởi một số luật sư, bao gồm Jesse Binnall, một luật sư có trụ sở tại Virginia, người đang bảo vệ Trump trong một vụ kiện dân sự về cuộc bạo động ngày 6 tháng Giêng. Cựu tổng thống đã tiếp tục đưa ra những tuyên bố sai lệch về cuộc bầu cử năm 2020; ông đã phát biểu tại CPAC vào tháng trước và tuyên bố sai rằng có 42.000 phiếu gấp đôi hoặc nhiều phiếu ở Nevada.

Dominion cũng đã đệ đơn kiện Giuliani và Giám đốc điều hành Mike Lindell của My Pillow; Giám đốc điều hành của Dominion, John Poulos nói với CNBC rằng sẽ có nhiều vụ kiện hơn.

Công ty hệ thống bỏ phiếu SmartMatic cũng đã kiện Powell, Giuliani và Fox News về các cáo buộc gian lận bầu cử của họ.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: