Luật bảo vệ trẻ con mở rộng – Lấy lại ngày ưu tiên cũ cho diện F2B

Ngày 26 tháng 9 năm 2012, tòa án rộng quyền khu vực 9 đã phán quyết Luật Bảo Vệ TUỔI Con Trẻ cho phép giữ lại ngày ưu tiên cũ cho những đương đơn quá 21 tuổi tại thời điểm bảo lãnh.

Như chúng ta đã biết, trước đây, nếu một công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình hay anh chị em bảo lãnh cho nhau, lúc này, những đứa trẻ đi kèm với cha me mình dưới 21 tuổi. Nhưng đến thời điểm đáo hạn hồ sơ thì những đứa trẻ này trên 21 tuổi nhưng còn độc thân vẫn không được đi định cư cùng với cha mẹ mình.

Nhưng điều này đã thay đổi khi luật Bảo Vệ Con Trẻ (Đạo Luật CSPA) được ban hành vào ngày 06 tháng 08 năm 2002 bởi tổng thống George W. Bush. Luật này nhằm bảo vệ “tuổi” của những đơn bảo lãnh trên 21 tuổi tại thời điểm đáo hạn. Ví dụ như lúc bảo lãnh đứa trẻ đi kèm với cha mẹ dưới 21 tuổi còn độc thân nhưng đến thời kỳ đáo hạn lại trên 21 tuổi còn độc thân, thì theo đạo luật trên, đứa trẻ này vẫn được cấp visa và định cư cùng một lúc với cha mẹ mình nếu thỏa mãn điều kiện theo luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ.

Mặc dù vậy, nhưng cũng còn có nhiều cháu trên 21 tuổi, độc thân không thỏa mãn luật này nên bị rớt lại. Sau đó, cha mẹ của đứa trẻ đến Hoa Kỳ, có thẻ xanh, bảo lãnh lại cho cháu theo diện F2B (Con độc thân trên 21 tuổi của thẻ xanh). Khi bảo lãnh theo diện này, đứa trẻ không được lấy lại ngày ưu tiên cũ của cha mẹ khi được bảo lãnh, mà phải lấy lại ngày ưu tiên mới. Trong khi đó, thời gian chờ đợi cho diện F2B này là khoảng 5-7 năm.

Nhưng thật may mắn cho các bậc làm cha mẹ hiện này đang lo lắng vấn đề này đã được giải quyết khi Tòa Kháng Án rộng quyền Khu vực 09 vừa ra phán quyết nới rộng luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ (Child Status Protection Act) vào ngày 26 tháng 09 năm 2012.

Luật này nói rằng, khi cha mẹ định cư đến Hoa Kỳ, có thẻ xanh, bảo lãnh cho con trên 21 tuổi theo diện F2B, thì đơn bảo lãnh của đứa trẻ này sẽ được giữ lại ngày ưu tiên của cha mẹ mình lúc ban đầu được bảo lãnh. Điều này có nghĩa là đơn bảo lãnh mới của đứa trẻ này sẽ không còn phải chờ đợi 5-7 năm nữa, mà trong vòng 1 năm kể từ khi cha mẹ làm đơn bảo lãnh, thì cháu có thể định cư đến Hoa Kỳ.

Phán quyết này là một tin vui, rất quan trọng và hữu ích cho những người có trường hợp tương tự.

Tòa án rộng quyền khu vực 9 bao gồm các tiểu bang:California,Arizona,Nevade,Oregon,Idaho,Montana,WashingtonvàAlaska.

Tuy nhiên, hiện nay mọi người vẫn phải chờ đợi trung bình khoảng 03 tháng vì Sở Di Trú vẫn chưa ra thông báo chính thức việc xét duyệt đơn bảo lãnh theo phán quyết của Tòa Án rộng quyền Khu vực 09 này.

Văn Phòng Ngọc Mai sẽ theo dõi tin tức này và thông báo đến quý thính giả ngay khi luật này được Sở Di Trú thông báo.

http://www.baolanhngocmai.com/…..o-din-f2b-

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!