Cảng Gioia Tauro ở Italia ở vùng Calabria phía nam nước này, nơi được chính phủ Italy cho phép vận chuyển 560 tấn vũ khí hóa học của Syria tới một con tàu của Mỹ và sau đó đem đi phá hủy tại biển.

Lô hàng thứ ba chở vật liệu vũ khí hóa học đã rời Syria để đi tiêu hủy theo một thỏa thuận được quốc tế dàn xếp để loại bỏ hết kho vũ khí hóa học của Syria đến trước giữa năm 2014.

Một thông cáo của phái bộ hỗn hợp Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) nói vật liệu hóa học rời khỏi Syria hôm thứ Hai trên một tàu chở hàng của Na Uy, được tàu hải quân của Trung Quốc, Đan Mạch, Na Uy, và Nga hộ tống.

Thông cáo nói một số vật liệu hóa chất cũng bị tiêu hủy trong nước.

OPCW đã định thời hạn cuối cùng là ngày 30 tháng 6 để Syria loại bỏ tất cả vũ khí hóa học của mình.

Cho đến khi lô vũ khí mới nhất rời đi hôm thứ Hai, Syria chỉ mới gửi đi ít hơn 5 phần trăm kho vũ khí cần bị tiêu hủy.

OPCW tuần trước kêu gọi Damascus “tăng tốc” sau khi lỡ mất thời hạn ngày 5 tháng 2 để chuyển hóa chất được khai báo ra khỏi đất nước.

Thỏa thuận giao nộp vũ khí hóa học, do Mỹ và Nga đứng ra dàn xếp, theo sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hồi cuối tháng Tám ở những vùng ngoại ô Damascus khiến hàng trăm người chết. Tổng thống Syria Bashar al-Assad phủ nhận trách nhiệm ra lệnh thực hiện vụ tấn công nhưng vào tháng Chín đồng ý giao nộp kho vũ khí hóa học.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: