TN – Chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2021 tăng lên mức 7%, mức cao nhất trong giai đoạn 12 tháng kể từ tháng 6.1982, theo Bộ Lao động Mỹ.

Người dân mua hàng trong siêu thị tại bang Missouri, Mỹ
Ảnh: REUTERS.

Hãng Bloomberg ngày 13.1 đưa tin giá tiêu dùng tại Mỹ trong năm 2021 tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng gần 4 thập niên, khiến sức mua của nhiều gia đình giảm mạnh và có thể khiến Cục Dự trữ liên bang (FED) tăng lãi suất vào tháng 3 tới.

Chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2021 tăng lên mức 7%, mức cao nhất trong giai đoạn 12 tháng kể từ tháng 6.1982, theo Bộ Lao động Mỹ. Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng chủ yếu trong các lĩnh vực nhà cửa, xe hơi, thực phẩm và năng lượng.

Hãng AFP dẫn lời bà Lael Brainard, ứng viên cho vị trí Phó chủ tịch FED, báo động rằng lạm phát tại nước này quá cao và FED sẽ xem đó là vấn đề ưu tiên cần giải quyết.

Theo bà, nhiệm vụ quan trọng nhất của FED là tập trung vào việc kiềm chế lạm phát trở lại mức 2% và phục hồi bền vững cho tất cả mọi người.

Minh Phương

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!