TN – Virus có thể xâm nhập vào cơ thể qua mắt không?

Như chúng ta đã biết Covid-19 nhiễm vào hệ hô hấp trên, dẫn đến nhiễm trùng phổi nặng. Những giọt khí cực nhỏ do người bệnh thải ra khi ho hoặc hắt hơi sẽ được truyền sang người khỏe mạnh thông qua các dòng khí, theo trang tin Express (Anh).

Ý kiến của các chuyên gia về việc có nhiễm virus corona qua mắt hay không vẫn còn trái chiều. Ảnh: SHUTTERSTOCK.

Nhưng sự lây nhiễm không chỉ giới hạn ở phổi. Virus corona ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan.
Một câu hỏi được đặt ra liệu có thể nhiễm virus khi dòng khí thở chứa virus đi vào mắt không?
Có thể nhiễm Covid-19 qua mắt không?
Ý kiến của các chuyên gia về việc có nhiễm virus corona qua mắt hay không vẫn còn trái chiều. Vẫn chưa thể chắc chắn có thể lây nhiễm Covid-19 nếu tiếp xúc với virus corona qua mắt không.

Có khả năng virus có thể xâm nhập vào cơ thể qua kết mạc của mắt.

Kết mạc có thể nhiễm virus gây cảm lạnh thông thường và virus gây mụn giộp herpes.

Nhưng hiện tại vẫn chưa thể biết liệu kết mạc có nhiễm virus corona không. Cần thêm nghiên cứu để hiểu rõ điều này, theo trang tin Express (Anh).

Các triệu chứng của Covid-19 biểu hiện ở mắt

Cho dù Covid-19 có lây lan qua mắt hay không, một khi bị nhiễm virus, các triệu chứng của virus corona cũng có thể xuất hiện trong mắt.

Dữ liệu thu thập được cho đến nay cho thấy, khoảng 1 – 3% số người mắc Covid-19 bị viêm kết mạc, còn gọi là đau mắt đỏ.

Điều này xảy ra khi virus lây nhiễm vào kết mạc. Hiện nay virus ảnh hưởng đến mắt như thế nào vẫn là điều cần được tìm ra.

Nếu mắt có thể nhiễm Covid-19, thì bằng cách nào?

Các nhà khoa học ủng hộ ý kiến “virus corona có thể nhiễm qua mắt” cho rằng vẫn có khả năng xảy ra việc nhiễm Covid-19 qua mắt. Khi một người chạm vào bề mặt bị nhiễm các giọt – do người bệnh thải ra trong khi ho hoặc hắt hơi hoặc nói chuyện – rồi chạm tay lên mặt hoặc mũi, họ có thể nhiễm virus, theo trang tin Express.

Virus corona là loại virus rất dễ lây lan, chủ yếu xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp. Vì vậy, tốt nhất nên đeo khẩu trang mọi lúc để giảm nguy cơ hít phải không khí bị nhiễm virus.

Cần rửa tay hoặc sát khuẩn tay sau khi chạm vào một bề mặt nào và trước khi chạm vào mặt hoặc ăn uống. Cần che mũi và miệng khi hắt hơi và ho, đồng thời giữ khoảng cách với người khác.

Thiên Lan

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!