(TNO) Thống kê tăng trưởng của quý thứ III tại Mỹ đạt mốc 5%, cao nhất kể từ cùng kỳ năm 2003, trong đó chi tiêu tiêu dùng chiếm khoảng 2/3 hoạt động kinh tế, theo BBC.

24122014-usgrowth-afp500_lrylKinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trong 2 quý gần nhất – Ảnh: AFP

Hôm 23.12 Bộ Thương mại Mỹ công bố tăng trưởng GDP, cho biết mức 5% là con số cao hơn kỳ vọng của giai đoạn quý III (từ tháng 7-9.2014). Trước đó họ dự đoán kinh tế Mỹ sẽ chỉ tăng trưởng vào khoảng 3,9%, tức thụt lùi so với 4,6% ghi nhận ở quý II.Phần lớn sự tăng trưởng quý III đến từ chi tiêu tiêu dùng, chiếm khoảng 2/3 hoạt động kinh tế của Mỹ. Chi tiêu tiêu dùng đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 3,2%, nhanh nhất kể từ quý IV năm 2013.

Thống kê này được xem sẽ giúp các doanh nghiệp Mỹ tự tin hơn trong các lĩnh vực đầu tư khác nhau, nhờ đó tăng cao nhu cầu nhiên liệu. Điều này sẽ góp phần “cứu” việc giá dầu thế giới giảm đến mức đáng lo ngại hiện nay.
“Sự tăng trưởng GDP ở mức 5% chắc chắn sẽ khuyến khích những mong đợi về nhu cầu ở Mỹ và điều này sẽ hỗ trợ cho dầu thô”, Reuters dẫn lời Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group ở Chicago cho biết.
Theo Reuters, giá dầu đã tăng một ít vào hôm 23.12, trùng thời điểm Bộ Thương mại công bố mức tăng trưởng đã nêu.

Hôm 23.12 Bộ Thương mại Mỹ công bố tăng trưởng GDP, cho biết mức 5% là con số cao hơn kỳ vọng của giai đoạn quý III (từ tháng 7-9.2014). Trước đó họ dự đoán kinh tế Mỹ sẽ chỉ tăng trưởng vào khoảng 3,9%, tức thụt lùi so với 4,6% ghi nhận ở quý II.Phần lớn sự tăng trưởng quý III đến từ chi tiêu tiêu dùng, chiếm khoảng 2/3 hoạt động kinh tế của Mỹ. Chi tiêu tiêu dùng đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 3,2%, nhanh nhất kể từ quý IV năm 2013.

Thống kê này được xem sẽ giúp các doanh nghiệp Mỹ tự tin hơn trong các lĩnh vực đầu tư khác nhau, nhờ đó tăng cao nhu cầu nhiên liệu. Điều này sẽ góp phần “cứu” việc giá dầu thế giới giảm đến mức đáng lo ngại hiện nay.
“Sự tăng trưởng GDP ở mức 5% chắc chắn sẽ khuyến khích những mong đợi về nhu cầu ở Mỹ và điều này sẽ hỗ trợ cho dầu thô”, Reuters dẫn lời Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group ở Chicago cho biết.
Theo Reuters, giá dầu đã tăng một ít vào hôm 23.12, trùng thời điểm Bộ Thương mại công bố mức tăng trưởng đã nêu.
Nhật Đăng
khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!