1

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói điều quân đội quốc tế tới bảo vệ hiện trường vụ MH17 ở đông Ukraine là ‘không thực tế’.

Hiện khu vực này đang do quân ly khai thân Nga, vốn bị cáo buộc đã bắn hạ máy bay của hãng Malaysia Airlines, kiểm soát.

Toàn bộ 298 hành khách, đa phần người Hà Lan, thiệt mạng.

Trong đợt chiến sự gần nhất, 13 người thiệt mạng khi quân đội Ukraine tìm cách chiếm Horlivka từ tay phiến quân.

Trong khi đó, Hoa Kỳ tung ra hình ảnh cho thấy Nga đã nã pháo vào đất Ukraine.

Các hình này cho thấy vết đạn pháo trên mặt đất.

Mỹ cũng cáo buộc quân ly khai đang sử dụng pháo hạng nặng do Nga cung cấp.

Nga bác bỏ các cáo buộc này.

‘Bắn nhầm’

Quân ly khai bị cáo buộc đã bắn nhầm làm rơi phi cơ MH17, nhưng Nga nói quân đội Ukraine đã làm điều này. Ukraine cũng bác bỏ cáo buộc.

Hiện trường vụ tai nạn chưa được điều tra kỹ lưỡng và một số tử thi vẫn còn chưa được tìm thấy. Quốc tế đang tìm cách tiếp cận và khoanh vùng khu vực này.

Tuy nhiên, Thủ tướng Rutte nói với các phóng viên tại The Hague rằng việc điều quân đội để thực hiện sứ mệnh quốc tế tại đây là không thực tế.

Ông nói đây sẽ là sự khiêu khích lớn đối với phe ly khai và có thể làm tình hình bất ổn.

Tuy nhiên ông Rutte cho hay đang cân nhắc mọi phương án. Hà Lan, Australia và Malaysia có thể sẽ thực hiện một chiến dịch chung.

Úc và Hà Lan đang có kế hoạch đưa 49 cảnh sát viên tới nơi máy bay rơi, sau khi Malaysia đạt thỏa thuận với phiến quân về việc cho cảnh sát nước ngoài tới nơi đây.

Thủ tướng Úc Tony Abbott nói: “Mục tiêu của chúng tôi là tới nơi, thực hiện công việc rồi rút lui”.

Ở miền đông Ukraine, bao gồm Donetsk và Luhansk, đang có chiến sự ác liệt giữa quân đội chính phủ và quân ly khai.

Andriy Lysenko, phát ngôn viên cho Ủy ban An ninh Ukraine, nói quân đội nước này đang tiến về thị trấn Shakhtarsk, cách hiện trường vụ tai nạn 25km.

Ông nói chính phủ Ukraine hy vọng “giải phóng” được khu vực này nhằm ổn định an ninh cho các thanh tra viên quốc tế.

Ngay gần đó, cạnh thị trấn Grabove, hôm Chủ nhật vẫn còn có giao tranh.

Theo phóng viên BBC Tom Burridge có mặt tại chỗ, phiến quân đã cản trở các phóng viên tiếp cận nơi máy bay rơi.

Tổng cộng 227 quan tài chứa thi thể các nạn nhân đã được chuyển đi Hà Lan để xét nghiệm. Hà Lan cũng chủ trì cuộc điều tra về tai nạn hàng không này.

Được biết danh tính nạn nhân đầu tiên đã được xác minh, tuy các quan chức không tiết lộ chi tiết.

Các quan chức nói con số chính thức các tử thi chỉ được xác nhận sau khi các chuyên gia hoàn tất xét nghiệm.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho hay Nga đã lập đoàn chuyên gia riêng để điều tra hiện trường vụ rớt máy bay.

Chiến sự tiếp diễn ở miền đông Ukraine

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: