Theo Hãng tin UPI, CHDCND Triều Tiên vừa cho lắp đặt nhà vệ sinh đầu tiên chuyên dành cho người tàn tật tại phi trường quốc tế Pyongyang Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng. 

image_ZQMBNhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một chuyến thị sát sân bay ở Bình Nhưỡng – Ảnh: Reuters

Đây được cho là hoạt động nhân ngày Quốc tế vì người tàn tật của Liên Hiệp Quốc (3.12) và là bằng chứng cho chính sách chăm lo người tàn tật của Triều Tiên.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng đời sống của người tàn tật tại nước này vẫn còn khó khăn.
Tờ Jakarta Globe dẫn lời ông Ji Seong­ho, Chủ tịch Tổ chức NAUH tại Hàn Quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tác động lên chính phủ Triều Tiên về vấn đề chăm lo người tàn tật. Bản thân ông Ji đã mất một tay một chân do tai nạn trước khi đào tẩu xuống miền Nam.
Trước đó, tờ China Post dẫn báo cáo của Liên Hiệp Quốc cáo buộc Triều Tiên “đưa người tàn tật vào sống trong trại tập trung”. Bình Nhưỡng đã cực lực phản đối những cáo buộc trên.

Trọng Kha

 

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.