1

Cựu Tổng thống Leonid Kuchma đại diện cho Kiev tại cuộc đàm phán

Chính phủ Ukraine và quân ly khai thân Nga vừa thống nhất bản ghi nhớ về kế hoạch hòa bình cho xung đột ở miền Đông đất nước.

Thỏa thuận bao gồm việc thiết lập một vùng giáp ranh 30km, cấm phi cơ quân sự bay trên một phần của miền Đông Ukraine và rút chiến binh nước ngoài khỏi cả hai bên.

Kế hoạch này được thông báo tại thủ đô Minsk của Belarus, nơi lệnh ngừng bắn được thống nhất hai tuần trước đây.

Hơn 3.000 người đã chết trong chiến sự tại khu vực miền Đông kể từ tháng Tư năm nay.

Lệnh ngừng bắn ký hôm 5/9 tuy vẫn còn hiệu lực nhưng đã nhiều lần bị vi phạm.

Ukraine cáo buộc Nga là hỗ trợ quân ly khai ở miền Đông, cung cấp cho họ vũ khí và nhân sự, nhưng Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Thỏa thuận Minsk

Thỏa thuận đạt được sau cuộc đàm phán kéo dài tới tối muộn giữa đại diện các bên Ukraine, Nga, quân ly khai và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Các phóng viên nói đây là nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn hiện khá mỏng manh.

Cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, đại diện cho Kiev tại cuộc đàm phán, nói rằng tất cả các bên đã đồng ý rút một số hỏa lực nặng.

Ông nói: “Hỏa lực nặng sẽ được rút khỏi đường chiến tuyến 15km”.

Ông Kuchma nói thêm rằng thỏa thuận này sẽ được thực hiện trong 24 giờ tới và các quan sát viên của OSCE sẽ tới khu vực giáp ranh giữa hai bên để kiểm tra.

Thủ lĩnh ly khai Alexander Zakharchenko nói hai bên không thảo luận về vị thế của quân ly khai ở các khu vực Luhansk và Donetsk mà họ kiểm soát.

“Chúng tôi có quan điểm của chúng tôi, trong khi Ukraine có quan điểm của họ.”

Đại sứ Nga ở Ukraine, ông Mikhail Zurabov, đại diện cho Moscow, nói rằng hai bên đều có các chiến binh bên ngoài tham chiến và kêu gọi OSCE an thiệp rút họ đi.

Nga nhiều lần nói bất cứ công dân Nga nào tham chiến cùng quân ly khai tại Ukraine đều làm việc đó với tư cách cá nhân.

Thế nhưng Ukraine và Tây phương cáo buộc Nga cung cấp binh lính và đạn dược cho phiến quân Ukraine.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: