1

Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đưa một đoạn hình ảnh lên mạng cho thấy phe phiến quân phá hủy thành phố cổ Nimrud ở Iraq.

Hình ảnh trong video có vẻ như xác thực các thông tin hồi tháng Ba nói các phần tử thánh chiến đã phá hủy một trong những khu chứa kho báu khảo cổ lớn nhất của Iraq.

Đoạn video cho thấy phe phiến quân dùng máy ủi và gây nổ ở khu vực thành cổ.

IS tấn công Nimrud và các địa điểm cổ khác ở Iraq trong chiến dịch mà họ gọi là chiến tranh chống lại “những thần tượng giả dối”.

Hồi tháng Ba, Bộ Du lịch Iraq cho biết IS đã dùng máy móc hạng nặng phá hủy những gì còn lại của vương quốc Assyria.

Nimrud được lập nên từ Thế kỷ 13 trước Công nguyên, nằm cách thành phố Mosul khoảng 30 cây số về phía Đông Nam.

IS giành kiểm soát Mosul – thành phố lớn thứ hai của Iraq – và các khu vực lân cận từ hồi tháng Sáu 2014.

Đoạn video cho thấy phe dân quân dùng các thiết bị để cắt phá các hiện vật bằng đá ở khu vực.

Sau đó, những người này đặt một khối thuốc nổ lớn tạo ra vụ nổ khổng lồ, có vẻ như khiến cả khu vực rung chuyển.

Rất nhiều cổ vật quý ở Nimrud vẫn đang được giữ ở các bảo tàng nước ngoài, nhưng hàng loạt tượng “lamassu” – tượng con bò có cánh mang đầu người, và nhiều trụ đá vẫn ở Nimrud.

Khu vực do dân quân kiểm soát ở Iraq có tới 1.800 trên tổng số 12.000 khu vực khảo cổ có đăng ký của nước này.

Thông tin về vụ đập phá tượng được đưa ra ngay sau khi có tin IS đã đốt thư viện Mosul, nơi lưu giữ hơn 8.000 văn bản cổ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: