TN – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 13.6 đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ thảm sát tại hộp đêm ở TP.Orlando (Mỹ), khiến 49 người thiệt mạng.

24a1_TZZLNgười dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân trước Nhà Trắng – Ảnh: Reuters

Trong lúc các nhà điều tra Mỹ vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về mối liên hệ với khủng bố trong vụ thảm sát Orlando, bang Florida, tổ chức IS đã lên tiếng thông qua kênh phát ngôn chính thức là Albayan Radio. “Một trong các chiến sĩ của Nhà nước Hồi giáo ở Mỹ đã triển khai một cuộc tấn công vào hộp đêm dành cho người đồng tính nam ở Orlando, Florida… nơi anh ta gây thương vong cho hơn 100 người trước khi bị sát hại”, theo Reuters dẫn lại tuyên bố từ phía IS.
Trước đó, Hãng tin AFP cho hay hung thủ Omar Mateen (29 tuổi) vào khoảng 2 giờ sáng 12.6 (giờ địa phương) đã gọi đến tổng đài 911 tuyên bố trung thành với IS. Tuy nhiên, cho đến nay, giới chức điều tra vẫn chưa phát hiện bất cứ mối liên hệ nào giữa Mateen và IS.
Chân dung kẻ thảm sát
Theo thông tin từ nhà chức trách, hung thủ Mateen sinh tại New York. Gần đây nhất, y cư ngụ tại TP.Fort Pierce, cách Orlando khoảng 193 km về hướng đông nam. Do lo ngại có thể có bom, cảnh sát đã tiến hành sơ tán khoảng 200 người khỏi khu nhà mà Mateen vẫn ở trước khi lục soát để tìm chứng cứ. Đài CNN dẫn lời vợ trước của hung thủ là cô Sitora Yusufiy kể lại rằng chồng cũ đã ngược đãi mình trong 4 tháng chung sống ngắn ngủi kể từ năm 2009. “Lúc đầu, anh ta hoàn toàn bình thường, quan tâm đến gia đình, thích pha trò”, nhận xét ban đầu của Yusifiy về người chồng quen biết qua mạng. Vài tháng sau khi cưới, người vợ đến từ Uzbekistan mới phát hiện tính khí vô cùng bất ổn của Mateen, mà theo cô này thì chồng cũ mắc chứng rối loạn lưỡng cực và hết sức nóng nảy.
Kể từ năm 2007, hung thủ đã làm việc cho Hãng an ninh G4S, một trong những công ty an ninh tư nhân lớn nhất thế giới.
Y từng bị đặc vụ FBI thẩm vấn 2 lần vào năm 2013 và 2014 sau khi tỏ vẻ đồng cảm với các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Thế nhưng, sĩ quan FBI Ronald Hopper, người chịu trách nhiệm vụ điều tra, cho hay giới chức không hề phát hiện điều gì bất thường. Bản thân Mateen cũng bày tỏ mong muốn khoác áo cảnh sát, có bạn bè trong giới hành pháp và từng làm việc tại một trung tâm quản giáo thanh thiếu niên để lấy kinh nghiệm.
“Hành động khủng bố và thù hận”
Sau 24 giờ kể từ khi xảy ra vụ thảm sát, giới hữu trách vẫn chưa công bố toàn bộ danh sách các nạn nhân, đẩy thân nhân những người có liên quan vào tình trạng bất an. Giới chức hôm qua cũng đã điều chỉnh số nạn nhân thiệt mạng xuống còn 49 người (chưa kể hung thủ), thay vì 50 như thông tin ban đầu. Trong khi đó, phía cảnh sát hiện đối mặt với những lời chỉ trích vì phản ứng quá chậm chạp với vụ tấn công.
Theo tờ The Los Angeles Times, khoảng 2 giờ 2 phút ngày 12.6, Mateen đã đấu súng với một cảnh sát vừa hết ca trực, lẻn vào hộp đêm rồi xả súng, bắt con tin. Nhưng mãi đến 5 giờ 5 phút, một đội đặc nhiệm mới ập vào hộp đêm bắn chết hung thủ. Giải thích về khoảng thời gian chờ đợi kéo dài 3 giờ đồng hồ này, Sở Cảnh sát Orlando cho hay trong 2 giờ đầu tiên, các đơn vị xử lý vụ việc như trong trường hợp có con tin và phải chờ đơn vị đặc nhiệm đến tiếp ứng.
Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 12.6, Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi cuộc tấn công tại Orlando là “hành động khủng bố và thù hận”. Nếu được xác nhận là một hành động khủng bố, sự kiện thảm sát Orlando sẽ là vụ tấn công chết chóc nhất trên đất Mỹ kể từ ngày 11.9.2001. Theo thông báo của Nhà Trắng, ông Obama đã triệu tập một cuộc họp với chỉ huy của các cơ quan chống khủng bố chủ chốt trong ngày 13.6 để thảo luận về cuộc điều tra.
Cùng ngày, giới chức tại tây Hollywood, California, đã bắt giữ một thanh niên 20 tuổi tên James Wesley Howell sau khi phát hiện cả đống vũ khí trên ô tô của nghi phạm khi người này chuẩn bị đến tham dự một cuộc diễu hành của người đồng tính diễn ra tại khu vực. Theo Đài CNN, cảnh sát tìm được 3 khẩu súng trường, nhiều băng đạn và thùng chứa hóa chất có thể được sử dụng để chế thiết bị nổ tự tạo. Vẫn chưa rõ liệu vụ bắt giữ này có liên quan đến sự kiện thảm sát Orlando hay không.

Thụy Miên

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!