Phản đối giá tăng dầu tăng ở Indonesia hôm 17/6

Chính phủ Indonesia vẫn quyết định cắt trợ giá và công bố giá xăng dầu mới, tăng 44% so với trước, bất chấp phản đối từ tầng lớp lao động.

Dù Quốc hộ̣i đã thông qua ngân sách có ghi rõ phần cắt giảm trợ giá và để giá xăng dầu tăng cao từ hôm thứ Hai, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono chỉ đồng ý công bố quyết định này vào hôm nay, thứ Sáu 21/6/2013.

Từ trước tới nay, chính sách trợ giá giúp xăng dầu không quá cao ở Indonesia, nơi hàng chục triệu người tiêu dùng mua xăng dầu để chạy xe gắn máy.

Ngoài ra, giá thành giao thông vận tải, điện nước và năng lượng nói chung cũng hưởng lợi nhờ trợ giá xăng dầu.

Nhưng chính sách này làm ngân sách ‘suy sụp’, theo AFP.

Nhưng nay, Bộ trưởng Khai khoáng và Năng lượng Jero Wacik cho hay giá mới sẽ có hiệu lực từ sau nửa đêm ngày thứ Sáu sang ngày thứ Bảy.

Để hỗ trợ cho người nghèo, trong ngân sách mới cũng có khoản 900 triệu đô la tiền phân phối cho 15,5 triệu hộ nghèo trong vào bốn tháng.

Giá một lít xăng sẽ tăng từ 45 cent tính theo USD lên 65 cent, và giá diesel từ 45 cent lên 55 cent.

Người thu nhập thấp chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất của giá xăng cao

Từ trong tuần đã có hàng nghìn sinh viên và người lao động Indonesia biểu tình phản đối kế hoạch tăng giá xăng dầu.

Đây là lần tăng giá xăng dầu cao nhất ở Indonesia tính từ 2008.

Giá xăng dầu cao gây bất bình trong dân chúng không phải là chuyện chỉ xảy ra ở Indonesia.

Tháng 3 năm nay, Việt Nam đồng loạt tăng giá lên 24.580 nghìn đồng/lít xăng trong bối cảnh quỹ bình ổn giá của các doanh nghiệp xăng dầu đã cạn.

Hồi tháng 3/2012, Trung Quốc tăng giá xăng dầu khoảng 6% – 7% vì giá dầu thô gia tăng.

Theo BBC Vietnamese

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: