1

Hy Lạp đã triệu hồi đại sứ từ Áo vì chia rẽ sâu sắc trong các nước EU vì khủng hoảng di dân.

Diễn biến xảy ra sau khi Áo tổ chức cuộc gặp với các nước vùng Balkan về vấn đề di sân mà không mời Hy Lạp.

Hy Lạp gọi đây là “hành động không thiện chí” và nói đại sứ được triệu hồi để “tham vấn”.

Các bộ trưởng của EU và các nước Balkan đang họp ở Brussels để tìm cách hàn gắn rạn nứt.

Áo, Serbia và Macedonia đã có bước đi riêng để chặn bớt dòng chảy di dân, khiến Hy Lạp giận dữ.

Hy Lạp lo ngại kiểm soát sẽ làm hàng ngàn người kẹt ở nước này.

Một bộ trưởng Hy Lạp nói nước này không chấp nhận “trở thành Lebanon của EU”.

Lebanon đang là nhà của một triệu trong số bốn triệu người Syria đã chạy sang các nước láng giềng.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: