WASHINGTON  –     Bạch Ốc tố cáo hàng trăm, có thể hàng ngàn cư dân gốc Nam Mỹ sinh sống tại biên giới Texas-Mexico đạt được quốc tịch Hoa Kỳ bằng giấy khai sinh gian lận, và chính quyền liên bang sẽ từ chối sổ thông hành với số dân này, theo tin trên báo Washington Post.

1 số ứng viên đã bị từ chối và giao cho trại tạm giam của cơ quan di trú.

Những người khác mắc kẹt biên kia biên giới.

Nhà báo đã tiếp xúc 1 số người và được họ xác nhận “Đã dùng giấy khai sinh hiện có tại từ ngày chào đời”.

Tờ Post ghi: không rõ bao nhiêu người bị ảnh hưởng trong lúc chính quyền Trump xiết chặt việc thực hành luật di trú.

Trong năm qua, chính quyền Trump đã tổ chức “đoàn đặc nhiệm rút quốc tịch” – đơn vị này đã thử làm việc sa thải số di dân tòng quân để nhập tịch.

Tại Bộ ngoại giao, phát ngôn viên khẳng định: không thay đổi chính sách hay tiến trình cấp quốc tịch – viên chức nói gánh nặng chứng minh lý lịch là của ứng viên. Vô số lý do buộc ứng viên cung cấp tài liệu hay thông tin bổ túc.

Bộ ngoại giao đang xem xét giấy khai sinh do bà đỡ hay nhân chứng thiết lập khi nghi ngờ là gian lận.

Nhà báo lục hồ sơ thập niên 1990 và thấy 5, 6 nữ hộ sinh khai tại tòa liên bang đã làm khai sinh cho hài nhi chào đời ở Mexico – kết quả là các chính quyền Bush và Obama từ chối ứng viên có giấy khai sinh của bà đỡ tại lưu vực Rio Grande Valley.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: