Hoa Kỳ không còn là nền kinh thế cạnh tranh nhất trên thế giới nữa, theo xếp hạng hàng năm được thực hiện bởi trường kinh doanh IME của có trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết. 

Lần đầu tiên trong 9 năm, Singapore lên thay thế Hoa Kỳ như là nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới. Hoa Kỳ đã rớt xuống hạng 3 trong danh sách, vì giá nhiên liệu cao hơn, xuất cảng kỹ thuật cao yếu hơn, chao đảo trong trị giá đồng đô la và ảnh hưởng của kế hoạch Mở Cửa Sổ Mới của TT Trump, và đại cải tổ thuế. Hồng Kông vẫn giữ hạng 2. Trung Quốc xếp hạng 14.

“Trong một năm bấn ổn trong các thị trường toàn cầu vì những đổi thay nhanh chóng trong khung cảnh chính trị quốc tế, phẩm chất của các định chế dường như là yếu tố thống nhất cho sự gia tăng thịnh thịnh vượng,” theo Arturo Bris, giáo sư và giám đốc của Trung Tâm Cạnh Tranh Thế Giới (WCC), cho biết trong một tuyên bố.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: