Những hình ảnh được chụp tại hiện trường vụ tai nạn tàu điện ngầm cho thấy nhiều người bị thương, vết máu bắn vương vãi trên sàn tàu điện ngầm.

Vào lúc 15h30′ giờ địa phương, một vụ tai nạn giữa 2 tàu điện ngầm đã xảy ra ở đường ray số 2 nhà ga Sangwangsimni, Hàn Quốc. Do 1 chiếc tàu điện ngầm phải dừng khẩn cấp, nên chiếc tàu điện ngầm khác đã tông vào đuôi của chiếc tàu trước đó.

Vụ tai nạn đã khiến 170 người bị thương.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhân viên tàu điện ngầm cùng các lính cứu hỏa, quan chức đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tai nạn xảy ra khi một trong hai tàu điện ngầm bị hỏng động cơ và dừng đột ngột trên đường ray.
Cửa kính buồng lái điều khiển của một trong hai tàu điện ngầm bị hư hỏng.
Hành khách được di tản khỏi hiện trường.

Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều vệt máu vương vãi trên khắp các sàn tàu điện ngầm.
Các quan chức địa phương cho biết nguyên nhân chính khiến nhiều người bị thương là do cố nhảy từ tàu điện ngầm ra ngoài.

Một quan chức xem xét hiện trường vụ tai nạn.

Các công nhân đang nhanh chóng sửa chữa toa tàu sau vụ tai nạn.
xecub

xecub

Posted by xecub

: